Thể Thao

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc, vật tự do truyền thống mừng xuân Bính Ngọ thành phố Hà Nội năm 2026

Sáng 27/3, tại sới vật thôn Yên Nội (xã Hưng Đạo), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND xã Hưng Đạo tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch vật dân tộc, vật tự do truyền thống mừng xuân Bính Ngọ thành phố Hà Nội năm 2026.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia giải.

Dự Lễ khai mạc có Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài -Trưởng Ban Tổ chức giải; Nguyễn Đăng Mạnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn vật Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Đạo Nguyễn Đức Phương; Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Đỗ Hồng Sơn – Phó trưởng Ban Tổ chức giải cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã Hưng Đạo.

Đông đảo khán giả, người yêu môn vật đã tới dự lễ khai mạc và xem, cổ vũ các đô vật thi đấu.

Giải đấu là sự kiện thể thao có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức đúng ngày kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026).

Giải đấu thu hút hơn 200 VĐV đến từ 12 đơn vị xã, phường của Thành phố, tranh tài ở 33 hạng cân thuộc 2 nội dung: Phong trào và nâng cao.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài -Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh: Vật dân tộc là môn thể thao truyền thống, tiêu biểu cho tinh thần thượng võ, ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của con người Việt Nam. Trong từng keo vật không chỉ có sự quyết tâm, mà còn có khí chất, lòng tự hào và chiều sâu văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Đỗ Hồng Sơn – Phó Ban Tổ chức Giải đánh trống khai mạc

Đối với Hà Nội, phát triển môn vật dân tộc không chỉ là phát triển một môn thể thao, mà còn là gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống quý báu, khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể, ý chí vươn lên, bồi đắp sức mạnh con người Thủ đô trong thời kỳ mới.

Các đơn vị tại Lễ khai mạc giải.

“Những năm qua, phong trào tập luyện và thi đấu môn vật của thành phố Hà Nội luôn được duy trì và phát triển vững chắc. Từ các sới vật truyền thống, từ các địa phương, đơn vị cơ sở, nhiều vận động viên tài năng đã được phát hiện, đào tạo, trưởng thành và đóng góp tích cực cho thể thao thành tích cao của Thành phố, quốc gia. Điều đó khẳng định một hướng đi đúng: muốn thể thao phát triển bền vững thì phải có phong trào rộng khắp, có nền tảng vững chắc từ cơ sở.

Giải đấu là dịp để đánh giá chất lượng phong trào tập luyện, thi đấu môn vật tại cơ sở; là nơi hội tụ tinh thần giao lưu, học hỏi, rèn luyện và cống hiến; đồng thời là cơ hội để phát hiện, tuyển chọn thêm những nhân tố triển vọng, tiếp tục bồi dưỡng cho lực lượng Thành phố trong thời gian tới”- Phó Giám đốc Sở Phạm Xuân Tài cho biết.

Đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ cho các vận động viên.

Việc tổ chức giải vật tại thôn Yên Nội năm nay có ý nghĩa đặc biệt bởi nơi đây là một trong những địa phương có truyền thống vật lâu đời, là niềm tự hào của phong trào thể thao Thủ đô. Từ mảnh đất giàu tinh thần thượng võ này đã trưởng thành nhiều vận động viên tiêu biểu, góp phần khẳng định vị thế của vật Hà Nội trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

Keo vật thờ của hai lão đô Nguyễn Đình Thịnh và Nguyễn Văn Bảo.
Các vận động viên thi đấu hạng cân 48kg nội dung nâng cao.

Môn vật dân tộc là môn thể thao truyền thống lâu đời, gắn liền với đời sống lao động, sản xuất của nhân dân ta, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và rèn luyện sức khỏe, ý chí, tinh thần thượng võ.

Màn so tài của hai đô vật hạng cân 62kg nội dung nâng cao.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các hạng cân nội dung nâng cao, đem đến cho khán giả những màn thi đấu quyết liệt, miếng đánh đẹp mắt, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc.

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/3/2026. Ngay sau đó là giải vật gắn với Lễ hội truyền thống của làng Yên Nội (ngày 12 tháng 2 âm lịch).

Thành Hưng

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *