Lễ hội

Hội làng truyền thống Di Trạch, xã Hoài Đức năm 2026

Trong các ngày từ 28/3 đến 30/3/2026 (tức mùng 10 đến 12 tháng Hai âm lịch), xã Hoài Đức đã long trọng tổ chức Hội làng truyền thống Di Trạch năm 2026 tại Di tích lịch sử quốc gia đình làng Di Trạch.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoài Đức Trần Văn Nghĩa đánh trống khai hội – Ảnh: TTDVTH Hoài Đức

Lễ hội được tổ chức hằng năm vào dịp mùng 10 tháng Hai âm lịch nhằm tưởng nhớ công đức của Đức Thánh Hoàng Lý Nam Đế – vị anh hùng dân tộc có công khai sinh ra nhà nước Vạn Xuân vào năm 544. Đây là dịp để Nhân dân địa phương tri ân tiền nhân, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Đình Di Trạch là một di tích có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, hiện còn lưu giữ 11 đạo sắc phong từ thời Lê (niên hiệu Cảnh Hưng thứ 44 – năm 1783) đến thời Nguyễn (niên hiệu Khải Định thứ 9 – năm 1924). Bên cạnh đó, nhiều hiện vật quý như hương ước, sập thờ, hoành phi, câu đối, kiệu, chuông đồng… vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, góp phần minh chứng cho bề dày truyền thống của địa phương.

Các bậc cao niên nam giới làm lễ tại đình Di Trạch – Ảnh: TTDVTH Hoài Đức

Sáng ngày 28/3/2026, lễ khai mạc hội làng đã được tổ chức trang trọng. Sau tiếng trống khai hội vang rộn, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân đã thành kính thực hiện nghi lễ dâng hương, tưởng nhớ công đức Đức Thánh Hoàng. Không gian linh thiêng của ngôi đình cổ kính càng thêm trang nghiêm với nghi thức tế Thánh do các bậc cao niên thực hiện và điệu múa bông truyền thống – nét văn hóa đặc trưng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phần lễ của hội làng được tổ chức trang nghiêm với đầy đủ các nghi thức truyền thống như tế lễ, rước kiệu Thánh quanh làng, cùng những tục lệ độc đáo như kiêng nói từ “bí” của người dân Di Trạch…

Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Nổi bật là Hội thi giã bánh dày giữa 6 thôn trong xã, tái hiện nét đẹp lao động truyền thống, đồng thời gửi gắm ước nguyện về một năm no đủ, bình an. Đặc biệt, lễ hội năm nay còn ghi dấu ấn hiện đại với việc tổ chức Giải Pickleball chào mừng, thu hút đông đảo vận động viên và thanh niên tham gia.

Các bậc cao niên nữ giới làm lễ tại đình Di Trạch – Ảnh: TTDVTH Hoài Đức

Vào buổi tối, không gian đình làng Di Trạch và sân nhà văn hóa các thôn trở nên rộn ràng với hai đêm giao lưu văn nghệ đặc sắc. Các làn điệu dân ca quan họ mượt mà hòa quyện cùng các tiết mục ca múa nhạc hiện đại đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa phong phú, hấp dẫn.

Lễ hội khép lại bằng nghi thức tế giã hội và rước kiệu hoàn cung, để lại nhiều ấn tượng trong lòng Nhân dân và du khách.

Hội làng Di Trạch năm 2026 là năm đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp. Việc tổ chức thành công lễ hội với sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và yếu tố hiện đại không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương Hoài Đức ngày càng phát triển bền vững.

TTDVTH Hoài Đức

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *