Sáng 5/4, Thôn Đại Đồng Độ Lân (xã Kiều Phú) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa nhà thờ Phụ quốc Thượng tướng quân Trịnh Đình Nhãn.

Nhà thờ Phụ quốc Thượng tướng quân Trịnh Đình Nhãn tại xóm Độ Lân, thôn Đại Đồng Độ Lân được khởi dựng vào thời Lê. Xưa ngôi nhà thờ cụ Trịnh Đình Nhãn về lập ấp được Nhân dân nơi đây xây dựng có quy mô nhỏ. Trong kháng chiến chống Pháp nhà thờ bị phá, những năm 1965 – 1968 khu vực nhà thờ được làm nhà trẻ – mẫu giáo. Đến năm 1976 được làm lại với quy mô nhỏ. Trải qua nhiều lần tu bổ, di tích vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh của địa phương.

Nhà thờ họ Trịnh thờ vị Thủy Tổ là Quận công Trịnh Đình Nhãn – Một võ tướng cuối thời Lê – Trịnh (Thế kỷ 18). Sinh thời cụ là một trọng thần và được triều đình Lê Trung Hưng phong chức “Thái Bảo – Tả Đô Đốc thuộc Đông quân” và được giao kiêm quản quân đội thuộc bốn doanh (Tiền doanh – Hậu doanh – Tả doanh – Hữu doanh). Tư liệu lịch sử cho biết, đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ Kinh đô dưới thời Lê – Trịnh. Gia phả của dòng họ còn cho biết: Cụ được phong chức là Thái Phó, trật chánh Nhất phẩm hàng Võ quan. Đây là một trong ba trọng chức của triều đình phong kiến thời Lê – Trịnh.
Quận công Trịnh Đình Nhãn được nhà nước phong kiến hai lần ban tặng sắc phong: Sắc phong lần thứ nhất được triều đình nhà Lê phong tặng vào ngày 27 tháng 6 niên hiệu Lê Chiêu Thống năm thứ 01 (1787) và Sắc phong lần thứ hai được triều đình nhà Nguyễn phong tặng vào ngày 25 tháng 7 niên hiệu Khải Định năm thứ 9 (1924). Quận công về định cư ở thôn Đại Phu và lập trại Độ Lân. Sau khi mất, Nhân dân đã tôn thờ cụ như một vị Nhân thần.
Ngày 25 tháng 02 năm 2026, UBND thành phố Hà Nội ra Quyết Định về việc xếp hạng di tích lịch sử – văn hoá đối với Nhà thờ Phụ quốc Thượng tướng quân Trịnh Đình Nhãn, thôn Đại Đồng Độ Lân, xã Kiều Phú. Đây là niềm vinh dự, tự hào phấn khởi đối với địa phương nói chung và đối với mỗi người con, cháu họ Trịnh xóm Độ Lân nói riêng. Niềm phấn khởi này chắc chắn sẽ làm động lực mạnh mẽ khích lệ động viên mỗi người hăng hái phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
K.P
