Sáng 7/4, UBND xã Quốc Oai tổ chức Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị Lễ khai hội Chùa Thầy và Lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch, xúc tiến thương mại năm 2026.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn, thiết kế trình bày phương án tổng thể về không gian tổ chức, bao gồm sơ đồ bố trí sân khấu chính, khu vực cổng chào, hệ thống gian hàng trưng bày, khu quảng bá sản phẩm OCOP và các hạng mục phụ trợ phục vụ sự kiện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện thiết kế, đặc biệt là việc sắp xếp không gian hợp lý giữa khu vực lễ hội truyền thống và khu trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề.
Hội nghị cũng thống nhất tiêu đề chương trình: “Lễ khai hội Chùa Thầy, khai mạc Tuần lễ văn hóa du lịch, không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết lễ hội tại xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội năm 2026”.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Trung Thành nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương mà còn là dấu ấn trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền mới của xã. Các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo ở tất cả các khâu từ nội dung chương trình, công tác tuyên truyền, thiết kế không gian, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến công tác đón tiếp đại biểu và phục vụ nhân dân, du khách.
Việc tổ chức Tuần lễ văn hóa du lịch, xúc tiến thương mại gắn với lễ hội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Quốc Oai mà còn tạo cơ hội giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch địa phương.
Hội nghị là bước rà soát quan trọng nhằm đảm bảo Lễ khai hội và các hoạt động trong Tuần lễ văn hóa du lịch, xúc tiến thương mại năm 2026 được tổ chức thành công, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu và du khách.
Lễ hội chùa Thầy được ghi danh di sản vào “Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” năm 2024. Lễ hội được tổ chức từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Ba âm lịch hàng năm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Thầy, để tưởng nhớ Thiền sư Từ Đạo Hạnh – người có công lớn trong việc khởi dựng chùa và là thủy tổ của trò rối nước.
Lễ hội mang tính chất tôn giáo tín ngưỡng có sự kết hợp với những nét di sản văn hóa độc đáo, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân đến khám phá về những nét văn hóa vùng miền. Bên cạnh phần lễ với những nghi thức truyền thống được thực hành đầy đủ như Lễ tắm tượng (lễ mộc dục), lễ nghinh bài vị Đức thánh Từ Đạo Hạnh, lễ cúng yên vị, lễ tế…; Lễ hội còn có những không gian tái hiện đời sống sinh hoạt, sản xuất, cùng các trò chơi dân gian gắn bó với người dân bản địa…
PV
