Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm việc với các địa phương về phát triển văn hóa

Sáng 7/4, đồng chí Phạm Tuấn Long -Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng đoàn công tác gồm đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan và các phòng chuyên môn trực thuộc đã có buổi làm việc với các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh nhằm đánh giá thực trạng và định hướng phát triển văn hóa trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã báo cáo toàn diện tình hình triển khai nhiệm vụ văn hóa ở cơ sở, tập trung vào các nội dung như quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích; tổ chức lễ hội; xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhất là từ 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã đã chủ động quan tâm đầu tư, từng bước tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử – văn hóa; duy trì hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng; qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần và củng cố sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, cơ sở vật chất tại nhiều di tích vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động lễ hội quy mô lớn; nguồn kinh phí dành cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng. Ngoài ra, việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn gặp khó khăn, chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đại diện các địa phương báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ văn hóa ở cơ sở

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tuấn Long -Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu các địa phương cần tiếp tục rà soát, kiểm kê đầy đủ các loại hình di sản văn hóa, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời đánh giá một cách thực chất hiệu quả sau khi tu bổ, tôn tạo các di tích. Trong quá trình triển khai, phải đặt mục tiêu bảo tồn giá trị gốc lên hàng đầu, tránh tình trạng làm biến dạng, sai lệch yếu tố lịch sử. Đối với các di sản đã được vinh danh, cần chủ động xây dựng phương án khai thác, phát huy phù hợp, gắn với phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Đồng chí lưu ý các địa phương trong việc khôi phục, gìn giữ và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, nhất là những ngành nghề gắn với bản sắc văn hóa như ẩm thực, thủ công mỹ nghệ… Các địa phương cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, duy trì nếp sống văn minh trong cộng đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; lồng ghép hiệu quả các mục tiêu phát triển văn hóa trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Đ/c Phạm Tuấn Long-Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu 

Buổi làm việc không chỉ là dịp đánh giá kết quả đã đạt được mà còn mở ra hướng đi cụ thể trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của Nhân dân, hướng tới phát triển bền vững địa phương trong giai đoạn mới./.

Chu Hồng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *