Ngày 07/4 (tức 20/02 năm Bính Ngọ), tại sân Tượng đài Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, UBND xã Gia Lâm đã long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền – Chùa Bà Tấm năm 2026.
Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, lễ hội được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn, đức độ cao quý của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan – danh nhân lịch sử tiêu biểu của dân tộc.

Ỷ Lan Hoàng Thái Hậu (tên thật là Lê Thị Yến, sinh năm 1044) quê tại làng Thổ Lỗi (nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội). Bà là người phụ nữ kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, nổi tiếng với tài năng trị quốc và những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước thời Lý.


Trong cuộc đời mình, Ỷ Lan hai lần nhiếp chính: lần thứ nhất thay vua Lý Thánh Tông khi đi dẹp giặc, lần thứ hai thay vua Lý Nhân Tông khi còn nhỏ tuổi. Dưới sự điều hành của bà, đất nước ổn định, đời sống Nhân dân được cải thiện, nhiều chính sách nhân văn được triển khai như khuyến khích sản xuất nông nghiệp, cứu đói, phát triển nghề tằm tang, bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp, chăm lo đời sống phụ nữ và người yếu thế.
Không chỉ có công trong lĩnh vực chính trị, bà còn góp phần phát triển văn hóa, đặc biệt là Phật giáo, đồng thời để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình lịch sử và văn hóa dân tộc. Với những công lao và đức độ, bà được tôn vinh là “Mẫu nghi thiên hạ”, Thượng Đẳng Tối Linh Thần.

Cụm di tích Đền – Chùa Bà Tấm gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, là nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc sắc. Trải qua thời gian, di tích không chỉ là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ.
Những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích được địa phương quan tâm triển khai, nhiều hạng mục được đầu tư đồng bộ, cảnh quan môi trường được cải thiện, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật được bảo vệ, góp phần nâng cao giá trị của di tích.

Lễ hội Đền – Chùa Bà Tấm năm 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5-8/4/2026 (tức từ ngày 18-21 tháng Hai năm Bính Ngọ). Bên cạnh các phần lễ truyền thống như tế cáo, tế nhập tịch, tế tạ, lễ hội năm nay còn diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian sôi nổi. Người dân và du khách thập phương khi đến với lễ hội sẽ được tham gia giao lưu bình thơ Xuân Bính Ngọ 2026, thưởng thức hát quan họ và biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại Thủy đình, xem liên hoan văn nghệ quần chúng và biểu diễn cải lương. Không gian lễ hội còn được làm mới với việc kích hoạt các gian hàng OCOP, trưng bày hàng lưu niệm, trình diễn Việt phục, viết câu đối, thư pháp và quảng bá ẩm thực địa phương.
Đặc biệt, lễ hội năm nay chú trọng các hoạt động kết nối, phát triển du lịch như hội nghị liên kết các điểm đến du lịch xã Gia Lâm với các đơn vị lữ hành, cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng phát triển du lịch Gia Lâm” và chương trình chiếu phim điện ảnh “Thằng Bờm” phục vụ Nhân dân. Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như bóng chuyền hơi, cờ tướng, tổ tôm điếm, kéo co… cũng thu hút đông đảo người dân tham gia. Hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu được duy trì xuyên suốt các ngày hội. Điểm nhấn của lễ hội là màn bắn pháo hoa chào mừng diễn ra vào lúc 21h30 ngày khai mạc tại khu vực sân Tượng đài.
Lễ hội truyền thống Đền – Chùa Bà Tấm được tổ chức thường niên không chỉ nhằm tri ân công đức tiền nhân mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh theo hướng bền vững.
Tuệ Vy
