Đồng thời, phấn đấu 100% các đám cưới, đám tang thực hiện nếp sống văn minh; tỷ lệ hỏa táng đạt trên 75%; không để phát sinh các điểm nóng về tệ nạn xã hội trên địa bàn…
UBND xã Thượng Phúc vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2026-2030, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Theo kế hoạch, xã Thượng Phúc đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 92% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 90% thôn, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 100% thôn duy trì hiệu quả hoạt động nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đồng thời, phấn đấu 100% các đám cưới, đám tang thực hiện nếp sống văn minh; tỷ lệ hỏa táng đạt trên 75%; không để phát sinh các điểm nóng về tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Một trong những nội dung trọng tâm là triển khai phong trào “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hằng tuần, toàn xã duy trì “Ngày Chủ nhật xanh” với sự tham gia của trên 1.500 lượt người dân, đoàn viên, hội viên. Dự kiến mỗi năm trồng mới từ 500-700 cây xanh, xây dựng ít nhất 10 tuyến đường hoa, 5 tuyến ngõ văn minh, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sống.

Trong lĩnh vực thiết chế văn hóa, xã hiện có 8/8 thôn có nhà văn hóa, trong đó 6 nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định. Giai đoạn 2026-2030, địa phương phấn đấu nâng cấp, hoàn thiện 100% nhà văn hóa thôn, đồng thời xây dựng ít nhất 2 mô hình “Nhà văn hóa kiểu mẫu” hoạt động hiệu quả. Mỗi năm tổ chức từ 20-25 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, thu hút trên 70% người dân tham gia.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm 2025, toàn xã có 96% đám cưới thực hiện gọn nhẹ, tiết kiệm; 85% đám tang không còn rải vàng mã trên đường; các lễ hội truyền thống được tổ chức an toàn, không để xảy ra mê tín dị đoan hay vi phạm quy định. Những kết quả này sẽ được duy trì và nâng cao trong giai đoạn tới.
Công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với đảm bảo an ninh trật tự được chú trọng. Toàn xã hiện duy trì 12 mô hình “Tổ liên gia an toàn”, lắp đặt trên 150 mắt camera an ninh tại các tuyến đường chính. Tỷ lệ tin báo tố giác tội phạm được xử lý đạt 100%, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.
Bên cạnh đó, phong trào thi đua gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, trong đó 100% thôn, cụm dân cư sử dụng các nhóm Zalo cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến thông tin; hệ thống truyền thanh xã duy trì phát sóng 2 buổi/ngày với thời lượng trên 60 phút.
UBND xã giao Phòng Văn hóa-– Xã hội làm cơ quan thường trực, định kỳ 6 tháng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Phong trào được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng xã Thượng Phúc ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.
Trường Giang
