Sáng 12/4, xã Kiều Phú long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố đối với Đình Cấn Giang – một công trình mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng gắn liền với đời sống của người dân thôn Cây Chay trong hơn 100 năm qua.

Theo sử sách ghi chép lại, Đình Cấn Giang trước đây được xây dựng trên khu đất thuộc thôn Thủy Cư xưa (là thôn Cấn Thượng ngày nay). Thời đó, Đình Cấn Giang thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa nắng, ngập lụt, dân làng đã di chuyển về khu đất mới gọi là gò đình và xây dựng lại ngôi Đình Cấn Giang ở vị trí thôn Cây Chay hiện nay. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, Đình Cấn Giang đã bị tàn phá. Hòa bình lập lại, Đình Cấn Giang được chính quyền địa phương và Nhân dân thôn Cây Chay nhiều lần tu bổ, tôn tạo.

Đình Cấn Giang là công trình di tích văn hóa tâm linh gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của đất và người thôn Cây Chay, Trong các thời triều đại nhà Nguyễn, Đình Cấn Giang đã được hai vị Vua Thành Thái và vua Khải Định ban hai Sắc Phong. Qua đó thể hiện đình là công trình kiến trúc văn hóa tâm linh, nơi thờ đức Thành Hoàng Làng là vị thần bảo hộ cho Nhân dân. Đình không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân, mà còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu, phản ánh truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên của các thế hệ người dân sông nước Cây Chay và trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng trong đời sống cộng đồng của người dân. Đình Cấn Giang còn được biết đến là cơ sở cách mạng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
Việc Đình Cấn Giang được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Thành phố là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị đặc sắc của di tích, là niềm vinh dự, tự hào của Nhân dân thôn Cây Chay, là động lực để địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển văn hóa – xã hội, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Duy Khánh
