Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, sáng ngày 16/4/2026, tại sân Trường THCS Phú Thượng đã diễn ra Ngày hội Sách và Văn hóa đọc với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, tạo điểm nhấn nổi bật trong công tác phát triển văn hóa đọc trên địa bàn.
Chương trình không chỉ là dịp tôn vinh giá trị của sách mà còn góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng thói quen đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.
Tham dự Ngày hội có đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường; Ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ thư viện, các thầy cô giáo, phụ huynh và đông đảo các em học sinh.



Ngay từ đầu giờ sáng, khuôn viên nhà trường đã rực rỡ với không gian trưng bày sách, triển lãm tranh vẽ theo sách và các gian giới thiệu sách được đầu tư công phu, sáng tạo, thể hiện sinh động tình yêu sách và khả năng sáng tạo của học sinh.
Chương trình được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh Trường THCS Phú Thượng và Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm biểu diễn, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa tinh thần của Ngày hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Bùi Thế Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của sách trong việc nâng cao tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách con người; đồng thời khẳng định việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc là nhiệm vụ thiết thực, lâu dài, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, phần trình bày bài viết đạt giải Nhất Cuộc thi “Cảm nhận về sách” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Những chia sẻ chân thành, giàu cảm xúc đã góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về giá trị của sách trong đời sống.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo phường cùng đại biểu đã trực tiếp tham quan các gian trưng bày sách, lắng nghe phần thuyết trình của các đội thi và ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị công phu, sáng tạo cũng như tinh thần nhiệt huyết của các em học sinh và các đơn vị tham gia.

Tại các gian trưng bày, các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp nghe các đội thi thuyết trình, giới thiệu về ý tưởng, nội dung và thông điệp của từng chủ đề. Đồng chí Nguyễn Quốc Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, sáng tạo của các đơn vị; đồng thời nhấn mạnh việc duy trì và phát huy văn hóa đọc trong nhà trường và khu dân cư là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đồng chí cũng động viên các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần ham đọc sách, chủ động tiếp cận tri thức, từ đó nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Cùng với hoạt động tham quan, Ban Giám khảo đã tiến hành chấm điểm các gian trưng bày dựa trên các tiêu chí về nội dung, hình thức, tính sáng tạo, thông điệp và kỹ năng thuyết trình. Phần thi trưng bày và thuyết trình sách diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều đơn vị, mỗi gian trưng bày mang một chủ đề riêng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Bên cạnh các phần thi như Vẽ tranh theo sách, Kể chuyện theo sách, Viết cảm nhận về sách…, Ngày hội còn mang đến không gian trải nghiệm phong phú với các món ăn truyền thống của địa phương như bánh đa kê, xôi chè, bánh trôi Phú Thượng, tạo nên nét đặc sắc riêng, góp phần gắn kết văn hóa đọc với đời sống văn hóa địa phương.
Ban Tổ chức trao giải cho các nhà trường, học sinh tham dự các nội dung thi trong không khí trang trọng, phấn khởi.
Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 tại Phú Thượng khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm và đầy ý nghĩa. Chương trình không chỉ là dịp tôn vinh giá trị của sách mà còn mở ra một không gian giao lưu, trải nghiệm, nơi tri thức được lan tỏa, cảm hứng được khơi dậy và tình yêu đọc sách được nuôi dưỡng một cách tự nhiên, bền vững.
Thông qua các hoạt động phong phú, sinh động, Ngày hội đã góp phần khẳng định vai trò của sách trong đời sống hiện đại, đồng thời thúc đẩy hình thành thói quen đọc sách trong mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ đó, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách và hướng tới phát triển con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ mới.
VHTT&TT
