Lễ hội

Xã Hát Môn tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 1983 năm ngày giỗ Hai Bà Trưng

Sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền Hát Môn, Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam xã Hát Môn long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 1983 năm ngày giỗ Hai Bà Trưng (43 – 2026).

Buổi lễ thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội, các xã trong khu vực; lãnh đạo xã Hát Môn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng Nhân dân và du khách thập phương.

Mở đầu chương trình là nghi thức rước bánh trôi truyền thống dâng lên Hai Bà Trưng. Đây là nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa, thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của Nhân dân đối với hai vị nữ anh hùng dân tộc. Những chiếc bánh trôi giản dị nhưng giàu ý nghĩa tượng trưng cho sự tinh khiết, tròn đầy và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Nghi thức rước bánh trôi dâng lên Hai Bà Trưng. Ảnh: Internet

Trong không khí trang nghiêm, đoàn rước bánh của 10 thôn thuộc xã Hát Môn đã thực hiện nghi lễ dâng cúng, thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn của Hai Bà Trưng trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Các đại biểu và Nhân dân thành kính dâng hương tại Đền Hát Môn.

Tiếp đó, các đại biểu và Nhân dân đã thành kính dâng hương tại Đền Hát Môn. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hát Môn đã đọc chúc văn, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và công đức của Hai Bà Trưng – những người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ phương Bắc, mở đầu truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc.

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam, khẳng định tinh thần độc lập, ý chí quật cường và khát vọng tự chủ của Nhân dân ta. Hình ảnh và khí phách của Hai Bà Trưng đến nay vẫn là biểu tượng tiêu biểu của lòng yêu nước và tinh thần dân tộc.

Lễ hội Đền Hát Môn đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2016. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tri ân tiền nhân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến với du khách.

Nghi thức tế lễ được thực hiện trang nghiêm
Các hoạt động văn hóa được tổ chức phong phú trong khuôn khổ lễ hội

Cũng trong sáng 22/4, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố về công tác lễ hội do Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Lê Thị Cẩm Tú làm Trưởng đoàn đã tham dự và thực hiện nghi thức dâng hương tại di tích.

Đoàn làm lễ dâng hương

 

Sau đó, Đoàn đã làm việc, trao đổi với lãnh đạo xã Hát Môn về công tác tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 1983 năm ngày giỗ Hai Bà Trưng, tập trung đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội theo hướng trang nghiêm, an toàn, văn minh, tiết kiệm; đồng thời góp ý nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức lễ hội trong thời gian tới.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *