Sáng ngày 25/4, xã Kiều Phú long trọng tổ chức Lễ đón nhận Di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố Chùa Thiền Quang, (hay còn gọi là Chùa Thái Khê, thôn Thái Khê).

Trước đây Chùa Thái Khê thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, nay thuộc xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội. Cùng với đình Thái Khê, Chùa Thái Khê được xây dựng từ lâu đời, trở thành trung tâm sinh hoạt tôn giáo của làng. Tuy nhiên, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, các công trình tín ngưỡng như đình, chùa, văn chỉ của làng đã bị phá hủy, người dân chỉ kịp di chuyển một số di vật đến nơi khác.
Đến năm 1951–1952, Nhân dân thôn Thái Khê đã dựng lại đình – chùa tạm bằng tre, xoan tại khu đất cuối làng để làm nơi thờ Phật, thờ Thánh. Giai đoạn 1955–1956, tại vị trí đình – chùa hiện nay, Nhà nước xây dựng các công trình phục vụ cửa hàng bách hóa, ngân hàng và nơi đóng quân. Người dân chỉ dựng một gian nhỏ để đặt tượng Phật.

Năm 2001, chùa bắt đầu được xây dựng lại Tam bảo bằng vật liệu kiên cố, dựng nhà Mẫu bên phải, năm 2024 tiếp tục xây dựng nhà Tổ. Chùa Thái Khê nằm trong quần thể cùng đình Thái Khê, có mối liên kết chặt chẽ với các di tích tín ngưỡng trong khu vực như đình Thượng Khê, đình Đĩnh Tú… đặc biệt thể hiện rõ trong các kỳ lễ hội truyền thống.
Chùa tọa lạc tại đầu làng, gần trục đường chính và trong đê bao sông Tích, nằm trên thế “đầu cá chép” hướng ra sông Tích. Phía trước là các cánh đồng Lươn, Sòi, Nấm, Anh. Phía sau và hai bên giáp khu dân cư đông đúc. Trước đây, khuôn viên di tích rộng và thoáng, song hiện nay đã thu hẹp do phát triển giao thông và dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ thôn Thái Khê Lý Bá Sáng bày tỏ niềm phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn, cùng toàn thể Nhân dân đã quan tâm, giúp đỡ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và tu bổ di tích; đồng thời nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của Nhân dân thôn Thái Khê trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Trong thời gian tới, Chi bộ, Ban công tác mặt trận và Nhân dân trong thôn sẽ tiếp tục chung tay quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích, gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển bền vững.
Giang-Tuân
