Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tối 27/4, tại Khu tái định cư Trung Hưng, phường Tùng Thiện, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội phối hợp tổ chức Chương trình chiếu phim tuyên truyền và biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.

Mở đầu chương trình, đông đảo Nhân dân đã xúc động theo dõi bộ phim tài liệu “30/4 – Ngày thống nhất” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Những thước phim chân thực đã tái hiện sinh động cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, làm nổi bật ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì hòa bình hôm nay.


Tiếp nối chương trình là phần biểu diễn nghệ thuật do Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng thực hiện, được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc. Với chủ đề xuyên suốt kết nối giữa lịch sử và hiện tại, chương trình đưa khán giả trở về những năm tháng hào hùng qua các ca khúc quen thuộc như “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Trường Sơn xe anh qua”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”… Đồng thời, nhiều tiết mục mới mang hơi thở thời đại như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Khát vọng hùng cường” đã tạo điểm nhấn, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng.



Ở phần tiếp theo, không khí trở nên tươi mới, rộn ràng với những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam như “Mẹ yêu con”, “Thương nhớ hậu phương”, “Việt Nam trong tôi là”, “Máu đỏ da vàng”… Chương trình khép lại trong không khí phấn khởi với các tiết mục “Nối vòng tay lớn”, “Tôi tự hào là tương lai Việt Nam”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.


Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát triển.
Thảo Nhi
