Chiều 30/4/2026, tại không gian Gò Kim Châu thuộc khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật “Thanh âm xưa và khúc khải hoàn” đã diễn ra trong không khí ấm áp, giàu cảm xúc. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả Thủ đô cùng du khách quốc tế, trở thành điểm nhấn văn hóa ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong không gian Hồ Văn, chương trình mở ra một hành trình nghệ thuật xuyên suốt chiều dài lịch sử, nơi những giai điệu hào hùng hòa quyện cùng âm sắc tinh tế của di sản truyền thống. Mở đầu là ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà, mang đến không khí hân hoan, tái hiện khoảnh khắc lịch sử 30/4 đầy tự hào qua phần thể hiện của các nghệ sĩ và nhóm múa chuyên nghiệp.

Tiếp nối mạch cảm xúc, khán giả được dẫn dắt trở về không gian văn hóa xưa qua chùm Xẩm “Vui nhất có chợ Đồng Xuân”. Qua tiếng đàn, nhịp phách và giọng hát của NSND Xuân Hoạch cùng Nghệ nhân Tạ Hạnh và các học trò, những làn điệu mộc mạc, giàu tính tự sự đã gợi mở ký ức về một Hà Nội xưa sinh động, gần gũi.


Chương trình tiếp tục lan tỏa chiều sâu nghệ thuật với các tiết mục giàu bản sắc: xẩm “Tre Việt Nam” (thơ Nguyễn Duy); độc tấu sáo trúc “Trên đường chiến thắng” của cố nhạc sĩ Đinh Thìn qua phần thể hiện của nghệ sĩ trẻ Danh Khoa; và làn điệu chèo “Hát về Tổ quốc hôm nay” do nghệ sĩ Nghiêm Xuân Mừng trình bày. Mỗi tiết mục là một điểm nhấn, góp phần khắc họa vẻ đẹp đa dạng của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Điểm lắng của chương trình là phần hòa tấu đàn tranh và đàn bầu “Tình thắm duyên quê” do NSƯT Lê Minh Nhật và nghệ sĩ trẻ Tú Uyên biểu diễn. Sự hòa quyện tinh tế của hai nhạc cụ dân tộc tiêu biểu đã tạo nên không gian âm thanh sâu lắng, giàu chất thơ, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Khép lại chương trình, ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” vang lên như một thông điệp ý nghĩa, kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước trong thời đại mới.
Được dàn dựng công phu bởi Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội, “Thanh âm xưa và khúc khải hoàn” không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là nhịp cầu nối liền dòng chảy di sản. Tại đây, các loại hình văn hóa phi vật thể như hát xẩm, chèo, chầu văn… được tái hiện sinh động, góp phần lan tỏa và gìn giữ hồn cốt dân tộc.



Sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ và các em thiếu nhi đã minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Những tràng pháo tay không ngớt của khán giả chính là sự ghi nhận cho nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của những người làm nghệ thuật.
Trong dòng chảy sôi động của cuộc sống hiện đại, chương trình đã mang đến một khoảng lặng ý nghĩa, nơi công chúng có thể “sống chậm”, lắng nghe và cảm nhận vẻ đẹp sâu sắc của âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Thúy Nga
Ảnh: BTC
