Tối 8/5, tại Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận làng nghề khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ và làng nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế của các làng nghề truyền thống Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu; Tiến sĩ Darlie Oommen Koshy – Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới; đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng làng nghề.
Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, việc Sơn Đồng và Chuyên Mỹ được ghi danh vào mạng lưới thủ công sáng tạo toàn cầu không chỉ là niềm tự hào của Hà Nội mà còn góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Hà Nội từ lâu được biết đến là vùng đất hội tụ các giá trị văn hiến và sáng tạo, nơi các làng nghề truyền thống giữ vai trò như những “di sản sống”, lưu giữ tinh hoa nghề thủ công, tri thức dân gian và bản sắc văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ. Không chỉ tạo ra những sản phẩm thủ công tinh xảo, các làng nghề còn góp phần bảo tồn ký ức lịch sử, gìn giữ kỹ năng nghề truyền thống và hun đúc tinh thần lao động sáng tạo của người Việt. Đây cũng là nguồn lực quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch trải nghiệm và kinh tế sáng tạo của Thủ đô.
Hiện nay, Hà Nội có khoảng 1.350 làng có nghề và làng nghề, trong đó 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống đã được công nhận. Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đã tạo dựng thương hiệu trong nước và quốc tế như gốm sứ, lụa tơ tằm, sơn mài, khảm trai, điêu khắc gỗ, mây tre đan…
Để phát huy giá trị làng nghề trong giai đoạn mới, Thành phố đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách đồng bộ, trong đó có Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô; đồng thời xây dựng Đề án tổng thể phát triển làng nghề giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn bảo tồn nghề truyền thống với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch văn hóa.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành phố cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế; hỗ trợ nghệ nhân, doanh nghiệp làng nghề trong thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội.

Đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống, Tiến sĩ Darlie Oommen Koshy – Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới cho biết, việc các làng nghề Việt Nam liên tiếp được ghi danh vào mạng lưới quốc tế cho thấy sự phát triển bền vững và sức sống mạnh mẽ của các cộng đồng nghề truyền thống. Sau Bát Tràng và Vạn Phúc được công nhận năm 2024, việc Sơn Đồng và Chuyên Mỹ tiếp tục gia nhập mạng lưới trong năm 2025 đã góp phần nâng cao vị thế các làng nghề Việt Nam trên bản đồ thủ công sáng tạo thế giới.
Nhân dịp này, từ ngày 8 đến 10/5, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu tại Hoàng thành Thăng Long, giới thiệu tới công chúng và du khách những giá trị đặc sắc của làng nghề Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước.
P.V
