Sáng 14/5, UBND xã Hát Môn tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, Điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn; đồng thời triển khai nhiệm vụ tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hát Môn Đỗ Trọng Đại đã báo cáo kết quả tổ chức Lễ hội xuân Bính Ngọ 2026 và các hoạt động phục vụ phát triển điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn. Theo đó, địa phương đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác trang trí khánh tiết, chỉnh trang cảnh quan phục vụ Giải thi đấu Kickboxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026 và các hoạt động lễ hội.
Xã đã treo 600 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; 460 cờ hồng kỳ; 2 cụm cột cờ; 305 phướn dọc; lắp đặt 250 pano nhỏ dọc tuyến từ Cầu 7 đến Đền Hát Môn cùng 4 cụm pano lớn tại các vị trí trung tâm. Địa phương cũng làm mới, kiên cố hệ thống cờ thần từ Cầu 7 vào cổng đền, góp phần tạo không khí trang nghiêm, rực rỡ trong mùa lễ hội.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử và các diễn đàn của xã; các gian hàng chợ quê được hoàn thiện nhằm quảng bá sản phẩm đặc trưng, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các tiểu ban phục vụ lễ hội, Lễ dâng hương tưởng niệm 1983 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng (43 – 2026) và Lễ hội Đền Hát Môn ngày 6/3 âm lịch đã diễn ra trang trọng, an toàn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân và du khách thập phương.
Đền Hát Môn là Di tích Quốc gia đặc biệt thờ Hai Bà Trưng, gắn với vùng đất được xem là nơi Hai Bà hội quân và tuẫn tiết sau cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Hán. Trải qua nhiều thế kỷ, di tích không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa đặc sắc mà còn trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương.

Lễ hội truyền thống Đền Hát Môn được tổ chức hằng năm vào ngày 6/3 âm lịch với nhiều nghi lễ linh thiêng và trò diễn dân gian độc đáo, tiêu biểu là tục làm bánh trôi và lễ rước bánh trôi dâng Hai Bà Trưng. Đây là dịp để nhân dân bày tỏ lòng tri ân đối với công lao dựng nước, giữ nước của Hai Bà Trưng, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh quê hương Hát Môn tới du khách.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đền Hát Môn; tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, du lịch gắn với phát huy giá trị di tích. Đồng chí đề nghị riêng ngày 6/3 âm lịch cần tập trung tổ chức các hoạt động tâm linh trang nghiêm, thành kính, dâng hương tri ân, tưởng nhớ công lao Hai Bà Trưng.

Đồng chí Nguyễn Đình Sơn cũng đề nghị phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng lộ trình cải tạo, đầu tư, tôn tạo Đền Hát Môn; tăng cường kết nối các điểm di tích trên địa bàn nhằm hình thành tuyến tham quan phục vụ du khách, kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của địa phương. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành, đoàn thể và các tiểu ban đã góp phần tạo nên thành công của Lễ hội xuân Bính Ngọ 2026.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã trao quyết định bàn giao quản lý cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Hạ Hiệp và di tích thành phố Quán Hạ cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tiếp nhận, quản lý và phát huy giá trị.
PV
Ảnh: Hát Môn
