Ngày 16/5, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra sự kiện trải nghiệm tranh dân gian Kim Hoàng với chủ đề “Chạm sắc – Họa hình”. Chương trình do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức, nhằm lan tỏa vẻ đẹp của dòng tranh dân gian truyền thống thông qua không gian sáng tạo, gần gũi với công chúng trẻ.

Lấy cảm hứng từ tranh dân gian Kim Hoàng – dòng tranh còn được biết đến với tên gọi “tranh Đỏ” – sự kiện mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Người tham gia không chỉ được thưởng lãm các tác phẩm tranh truyền thống mà còn trực tiếp khám phá chất liệu văn hóa dân gian thông qua những hoạt động tương tác, sáng tạo và trải nghiệm thủ công.



Tại chương trình, đông đảo bạn trẻ đã tham gia workshop tô màu tranh dân gian Kim Hoàng, tìm hiểu quy trình làm tranh thủ công và tham quan khu trưng bày các vật dụng phục vụ chế tác tranh truyền thống. Bên cạnh khu vực workshop vẽ tranh đầy sôi động, không gian triển lãm “Vọng sắc Kim Hoàng” cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.


Tại khu vực triển lãm, công chúng không chỉ được chiêm ngưỡng những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật đặc trưng của dòng tranh Kim Hoàng mà còn có cơ hội tìm hiểu về lịch sử hình thành, ý nghĩa hình tượng cũng như những nét đặc sắc trong kỹ thuật chế tác của dòng tranh đỏ từng vang danh một thời. Không gian sự kiện còn giới thiệu nhiều sản phẩm thiết kế sáng tạo lấy cảm hứng từ tranh Kim Hoàng cùng khu check-in đậm sắc màu dân gian, tạo điểm nhấn hấp dẫn đối với người tham dự.


Tranh dân gian Kim Hoàng ra đời vào khoảng nửa sau thế kỷ XVII và là một trong ba dòng tranh tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc Bộ, bên cạnh tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống. Dòng tranh này từng phát triển mạnh với sự đóng góp của hai dòng họ Nguyễn Sỹ và Nguyễn Thế, trước khi dần mai một sau trận lụt lớn năm 1915 và gần như biến mất hoàn toàn vào năm 1945. Hiện nay, chỉ còn số ít tác phẩm được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Điểm độc đáo của tranh Kim Hoàng nằm ở chất liệu giấy hồng điều được sử dụng làm nền tranh, tạo nên sắc đỏ rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và tươi mới. Chính vì vậy, dòng tranh này thường xuất hiện trong dịp Tết và mang nhiều ý nghĩa tâm linh trong đời sống văn hóa dân gian Việt Nam.
Thông qua “Chạm sắc – Họa hình”, Ban tổ chức mong muốn góp phần đưa di sản truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy sự quan tâm và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa dân gian trong đời sống hiện đại.
PV
Ảnh: BTC
