Di sản – Bảo tồn

Hội Gióng Đền Phù Đổng năm 2026: Lan tỏa giá trị di sản, kết nối văn hóa – du lịch – thương mại

Chương trình Hội Gióng Đền Phù Đổng; Tuần lễ Văn hóa – Du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 25/5/2026 tại xã Phù Đổng với nhiều hoạt động nghi lễ truyền thống, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xúc tiến thương mại đặc sắc.

Khu di tích Đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội là quần thể di tích có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, gắn với hình tượng Đức Thánh Gióng – một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Khu di tích đã được Bộ Văn hóa xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa ngày 21/2/1975; được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt ngày 9/12/2013, gồm 10 điểm: Đền Thượng, Đền Hạ, Miếu Ban, Chùa Kiến Sơ, Cố Viên, Giá Ngự, Đình Hạ Mã, Chùa Hương Hải, Bãi Soi Bia và Khu Đống Đàm.

Hội Gióng Đền Phù Đổng năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, giàu bản sắc.

Hội Gióng Đền Phù Đổng là lễ hội truyền thống tiêu biểu, được tổ chức hằng năm từ ngày mồng 7 đến mồng 9 tháng Tư âm lịch, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham dự. Năm 2010, Hội Gióng được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định giá trị độc đáo, sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước; đồng thời quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư, xã Phù Đổng tổ chức Chương trình “Hội Gióng Đền Phù Đổng; Tuần lễ Văn hóa – Du lịch và kết nối thương mại về miền Di sản năm 2026” với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa.

Chương trình không chỉ là dịp tri ân công đức tiền nhân, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam tới đông đảo Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Các hoạt động nghi lễ truyền thống sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 25/5/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng, trong đó tập trung từ ngày 23 đến 25/5/2026, tức từ ngày mồng 7 đến mồng 9 tháng Tư âm lịch.

Phần lễ gồm nhiều nghi thức truyền thống như: tế Thánh tại Đền Thượng; lễ Phong Miều; lễ Khám đường; lễ rước cơm cà; lễ rước nước và hội trận truyền thống tại Bãi Soi Bia. Đây là những nghi lễ quan trọng, thể hiện lòng thành kính của Nhân dân đối với Đức Thánh Gióng, đồng thời góp phần bảo tồn không gian thực hành di sản trong đời sống đương đại.

Điểm nhấn của phần hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hào khí Thánh Gióng – Linh thiêng Phù Đổng – Kiến tạo tương lai”, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đức Phúc, Hương Ly, Quốc Phòng, Tiến Hưng, Dương Đức, Hồng Duyên… Chương trình diễn ra lúc 19h30 ngày 23/5/2026 tại Sân khấu Đền Thượng.

Cũng trong tối 23/5, tại Bãi Soi Bia sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng lễ hội; chương trình văn nghệ quần chúng với các tiết mục hát tuồng, quan họ, múa rối nước; hội thi nấu cơm, làm cơm nắm, muối cà dâng Đức Thánh Gióng; hội thi “Tiếng hót chim chào mào” cùng các hoạt động thể dục thể thao như giải bóng chuyền, cờ tướng, vật dân tộc.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, Ban Tổ chức còn bố trí khu gian hàng tại Bãi Soi Bia nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của địa phương và các vùng lân cận. Hoạt động này gắn với Tuần lễ Văn hóa – Du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026, góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, kết nối thương mại giữa các địa phương, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn quảng bá hình ảnh vùng đất Phù Đổng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển; đồng thời khẳng định trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *