Văn hóa

Triển vọng không gian văn hóa – sáng tạo trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội

Tọa đàm “Triển vọng không gian văn hóa – sáng tạo trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội” là diễn đàn trao đổi về các mô hình không gian văn hóa – sáng tạo, hoạt động trưng bày, triển lãm trong các trường đại học tại Việt Nam và trên thế giới.

Chiều 18/5/2026, tại hội trường Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam), Trường Khoa học Liên ngành và nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tọa đàm “Triển vọng không gian văn hóa – sáng tạo trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội – Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng”.

Tọa đàm “Triển vọng không gian văn hóa – sáng tạo trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội” là diễn đàn trao đổi về các mô hình không gian văn hóa – sáng tạo, hoạt động trưng bày, triển lãm trong các trường đại học tại Việt Nam và trên thế giới. Chương trình quy tụ các diễn giả: ThS. Nguyễn Thế Sơn – Giám tuyển nghệ thuật, Giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, PGS.TS. Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Khoa Sinh học, Giám đốc Bảo tàng Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; ThS. Lê An Na, Đồng sáng lập Stellami Art and Education Center, Trường Đại học Ngoại ngữ, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Văn hóa, Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam (VICEE).

Điều phối tọa đàm: TS. Lư Thị Thanh Lê – Giảng viên Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật.

Các diễn giả tham gia Tọa đàm

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Khoa Sinh học, Giám đốc Bảo tàng Sinh học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, sự thú vị, đa dạng trong nội dung trưng bày và vị trí đắc địa là một trong những yếu tố để bảo tàng thu hút đa dạng công chúng. Không gian càng thu hút được nhiều đối tượng, càng có sức lan tỏa.

Đồng sáng lập không gian văn hóa, giáo dục Stellami trong khuôn viên Trường đại học Ngoại ngữ, Thạc sĩ Lê An Na, giảng viên Trường đại học Ngoại ngữ chia sẻ về một số thách thức của quá trình vận hành không gian sáng tạo, đó là hạn chế về nguồn lực vận hành, bài toán tài chính bền vững.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn, giám tuyển nghệ thuật, giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, các không gian văn hóa-sáng tạo trong môi trường đại học không chỉ phục vụ cho mục đích giáo dục mà còn có giá trị về kinh tế…“Cần thay đổi cách nhìn, coi bảo tàng trong trường đại học là một thiết chế mở. Nếu chúng ta đã quen với ý tưởng công viên không hàng rào, thì đại học cũng có thể hướng tới một mô hình tương tự – nơi mọi người có thể tiếp cận thư viện, bảo tàng, không gian học thuật một cách tự nhiên”, chuyên gia Nguyễn Thế Sơn nhấn mạnh. Ông hy vọng, tương lai sẽ có các dòng người xếp hàng đi xem triển lãm tại không gian bảo tàng trong thiết chế giáo dục đại học ở Việt Nam như bảo tàng ở Đại học Harvard, Đại học Stanford.

Tọa đàm tập trung thảo luận các mô hình vận hành không gian văn hóa – sáng tạo hiện có trong các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đồng thời mở ra những triển vọng phát huy các không gian trưng bày, triển lãm gắn kết khoa học, giáo dục và hoạt động cộng đồng trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia.

Minh Ngọc

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *