Mùa lễ hội năm 2026 trên địa bàn xã Trần Phú đã khép lại trong không khí an toàn, văn minh và đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân, các lễ hội còn trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Thực hiện kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và UBND xã Trần Phú về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2026, địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, đúng quy định và phù hợp với thuần phong mỹ tục. Trong dịp tháng 4/2026, xã Trần Phú tổ chức 4 lễ hội truyền thống gồm Lễ hội Đình làng Hữu Văn, Lễ hội Đình làng Hưng Thịnh, Lễ hội Đình làng Đồng Ké và Lễ hội Đền Miếu Môn. Đây đều là những lễ hội gắn với di tích lịch sử, tín ngưỡng dân gian và phong tục lâu đời của địa phương. Trong đó, có 2 di tích đã được xếp hạng cấp Thành phố.

Điểm đáng ghi nhận trong mùa lễ hội năm nay là công tác tổ chức được chuẩn bị bài bản, bảo đảm hài hòa giữa yếu tố truyền thống và yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh. Các nghi thức tế lễ, dâng hương, rước lễ, cầu an được thực hiện trang nghiêm, đúng phong tục cổ truyền. Cùng với phần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng dân cư.
Các lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Riêng Lễ hội Đình Hữu Văn đón khoảng 12.000 lượt người; Lễ hội Đình Hưng Thịnh khoảng 6.000 lượt người; Lễ hội Đền Miếu Môn khoảng 2.000 lượt người và Lễ hội Đình Đồng Ké khoảng 500 lượt người. Lượng người tham dự đông nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn được giữ vững, không phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp.

Để bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, xã Trần Phú đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ sớm. Ban Chỉ đạo lễ hội được kiện toàn; các ban tổ chức tại thôn được phân công nhiệm vụ cụ thể. Công tác tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh, phòng chống mê tín dị đoan, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy được tăng cường qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin cộng đồng.
Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn tại các khu vực diễn ra lễ hội; giao thông được phân luồng hợp lý, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Các điểm di tích đều được trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định. Công tác vệ sinh môi trường được duy trì liên tục, rác thải được thu gom kịp thời, góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp tại khu vực lễ hội.

Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ phục vụ lễ hội cơ bản đi vào nền nếp, không xảy ra tình trạng chèo kéo khách, ép giá hoặc kinh doanh phản cảm. Việc quản lý tiền công đức tại các di tích được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.
Thông qua việc tổ chức hiệu quả các lễ hội truyền thống, xã Trần Phú tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng trong gìn giữ di sản văn hóa, phát huy giá trị lịch sử địa phương và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng xã Trần Phú ngày càng văn minh, giàu bản sắc.
Trần Phú
Ảnh: Hồng Đào
