Tối 27/5, trong khuôn khổ Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn đại biểu đã tham dự chương trình “Tinh hoa Đạo học” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám – Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026).
Tại nhà Thái học, Đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm chủ lễ dâng hương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông.
Dự lễ dâng hương có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại biểu các tỉnh, thành phố.

Trong không khí trang nghiêm tại không gian di sản nghìn năm tuổi, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các tiên thánh, tiên hiền mở nguồn đạo học và các bậc danh nhân có nhiều đóng góp cho nền giáo dục, truyền thống hiếu học của dân tộc. Nghi lễ thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống “tôn sư trọng đạo”, khơi dậy tinh thần hiếu học và trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.


Sau lễ dâng hương, các đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian “Đêm Văn Miếu” với nhiều hoạt động nghệ thuật và trình diễn công nghệ đặc sắc. Trong không gian lung linh của ánh sáng nghệ thuật, những mái ngói cổ kính, hàng cây, sân gạch và các công trình truyền thống của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở nên huyền ảo, giàu chiều sâu văn hóa, mang đến cảm nhận khác biệt so với ban ngày.
Các trải nghiệm đa dạng đã đưa khách tham quan đến gần hơn với câu chuyện xuyên suốt về hành trình học để thành nhân, học để thành tài của các nho sĩ; đồng thời giúp các đại biểu cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của di sản Thăng Long nghìn năm văn hiến.



Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình chiếu công nghệ 3D Mapping “Tinh hoa Đạo học” tại sân Thái học. Bằng sự kết hợp giữa công nghệ trình chiếu hiện đại, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và các hình thức tương tác số, chương trình đã tái hiện sinh động truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam ngay trong không gian di sản linh thiêng, giàu giá trị biểu tượng.


Không chỉ mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc và giá trị giáo dục, chương trình còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa di sản. Đây cũng là kết quả cụ thể trong việc triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa di sản trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo; góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, giàu bản sắc, năng động và không ngừng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong tiến trình phát triển đất nước.
VM
