Nghệ thuật

Đặc sắc chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ đại biểu Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026

Chiều tối ngày 7/6/2026, tại Phố sách Hà Nội, chương trình biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện đã mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho các đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện chào mừng Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của Thủ đô tới bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố trong khu vực.

Diễn ra trong không gian văn hóa đặc trưng của Phố sách Hà Nội, chương trình nghệ thuật truyền thống được tổ chức đồng thời với hoạt động trưng bày, triển lãm và giới thiệu ẩm thực Hà Nội, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc. Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, khán giả có cơ hội khám phá vẻ đẹp của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam như chèo, xẩm, hát văn, dân ca Quan họ cùng các màn hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc.

Mở đầu chương trình là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Quê hương ba miền”, đưa người nghe vào hành trình khám phá âm nhạc dân gian Việt Nam. Các tiết mục múa hát “Mời nước mời trầu”, “Giao duyên Bắc Bộ”, “Lới lơ xuống phố” mang đậm sắc màu văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, tái hiện nét đẹp trong đời sống tinh thần và phong tục truyền thống của người Việt.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tiết mục “Hát xẩm Hà Thành” do NSND Thanh Loan cùng tập thể nghệ sĩ biểu diễn. Những làn điệu xẩm đặc trưng gắn với không gian “36 phố phường” Hà Nội đã góp phần giới thiệu tới bạn bè quốc tế một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của Thủ đô.

Bên cạnh đó, các tiết mục độc tấu sáo trúc “Tình quê hương”, độc tấu đàn bầu “Mùa xuân làng lúa làng hoa”, độc tấu nhị “Kể chuyện ngày mùa” cùng các màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc đã khắc họa sự phong phú, tinh tế của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Các tiết mục ca múa như “Sóng đàn Thăng Long”, “Non nước hữu tình”, “Sắc thắm hoa đào” góp phần tôn vinh vẻ đẹp của quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Khép lại chương trình là tiết mục hát văn “Xá thượng” với những làn điệu cổ đặc sắc, mang đến không khí trang trọng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu quốc tế.

Cùng với không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội, chương trình nghệ thuật truyền thống đã góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo tới bạn bè quốc tế. Nhiều đại biểu rất thích thú khi vừa được thưởng thức nghệ thuật vừa được trải ghiệm văn hóa ẩm thực Thăng Long – Hà Nội với những món ăn, thức quà đặc trưng như nem cuốn, phở cuốn, bánh tôm, chả cốm, chè sen long nhãn, trà sen…

Các đại biểu chăm chú theo dõi chương trình.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, đồng thời thể hiện tinh thần hiếu khách, cởi mở và mong muốn tăng cường hợp tác, giao lưu với các thành phố trong khu vực ASEAN. Khi những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu trong không gian hội nhập quốc tế hiện đại, đó cũng là cách để dòng chảy văn hóa dân tộc được gìn giữ, lan tỏa và phát huy bền vững.

PV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *