Tin tức - Sự kiện

Hà Nội khởi động Chương trình Phát triển nghề thủ công trên nền di sản làng nghề

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026, ngày 13/6, tại Vincom Mega Mall Royal City, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) tổ chức khởi động Chương trình Phát triển nghề thủ công trên nền di sản làng nghề Hà Nội và khai mạc Chợ phiên “Kết duyên sáng tạo” năm 2026.

Tham dự chương trình có PGS.TS Phạm Lan Oanh – Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Phạm Tuấn Long – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh Hương – Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc; PGS.TS Phạm Hùng Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cùng đại diện các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, nghệ nhân và các làng nghề của Thủ đô.

Các đại biểu dự chương trình

Đây là sáng kiến do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc phối hợp triển khai, hướng tới xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, làng nghề truyền thống với nhà thiết kế, nghệ sĩ, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, qua đó phát huy giá trị di sản, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm thủ công mang bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Tiết mục hát Xẩm chào mừng chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, thời gian qua, lĩnh vực thiết kế tại các trường đại học như Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Phương Đông cùng sự đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học đã góp phần định hướng và tạo ra nhiều mẫu thiết kế mới. Thông qua chương trình, công chúng có dịp trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị của nghề thủ công truyền thống cũng như các mẫu thiết kế sáng tạo của sinh viên trên nền chất liệu bản địa, chất liệu truyền thống được ứng dụng vào các sản phẩm phục vụ đời sống.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu khai mạc

Theo ông Phạm Tuấn Long, sự sáng tạo của thế hệ trẻ khi kết hợp với kinh nghiệm và kỹ năng của các nghệ nhân sẽ tạo nên nhiều sản phẩm mới có giá trị, góp phần gìn giữ, lưu truyền và tạo sức sống cho các sản phẩm thủ công. Ông cũng bày tỏ mong muốn nghệ nhân và sinh viên tiếp tục đồng hành, phát huy tinh thần sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường.

TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn nhấn mạnh, Chợ phiên “Kết duyên sáng tạo” không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo. Thông qua sự giao lưu, chia sẻ và hợp tác, các giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội được kế thừa, làm mới và phát triển bền vững trong bối cảnh đương đại.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chợ phiên “Kết duyên sáng tạo”

Trong giai đoạn đầu, Chương trình Phát triển nghề thủ công trên nền di sản làng nghề Hà Nội sẽ tập trung triển khai bốn hoạt động trọng tâm. Trong đó, chương trình “Kết duyên sáng tạo” tạo không gian kết nối giữa nghệ nhân, làng nghề với nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo nhằm hình thành các sản phẩm mới trên nền tảng di sản. Trại sáng tác liên ngành “Re:Craft | Làng nghề tái sinh” dành cho sinh viên các trường đại học, tạo điều kiện để người học trực tiếp trải nghiệm, nghiên cứu và sáng tạo tại các làng nghề truyền thống. Cuộc thi sáng tạo dựa trên di sản “Theo bước cộng đồng” năm 2026 hướng tới khuyến khích người tham gia khám phá, trải nghiệm thực tế để phát triển các ý tưởng sáng tạo gắn với di sản. Cùng với đó, Cuộc thi thiết kế trang sức “Trân Bảo Việt Nam” tìm kiếm những thiết kế lấy cảm hứng từ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống thông qua ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Các đại biểu tham quan Chợ phiên “Kết duyên sáng tạo”

Là hoạt động mở đầu của Chương trình Phát triển nghề thủ công trên nền di sản làng nghề Hà Nội, Chợ phiên “Kết duyên sáng tạo” diễn ra trong hai ngày 13 và 14/6 với nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn nghề, trải nghiệm thực hành và tọa đàm chuyên đề. Không gian này không chỉ giúp công chúng tiếp cận gần hơn với các giá trị thủ công truyền thống mà còn tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới hình thành các sản phẩm mới mang bản sắc văn hóa Việt Nam đáp ứng nhu cầu của đời sống, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên nền tảng di sản và đưa sản phẩm thủ công Việt Nam đến gần hơn với thị trường.

Các nhà thiết kế, nghệ sĩ, người chế tạo và sinh viên tìm kiếm cộng sự để cùng tạo ra những điều mới từ nền tảng của di sản

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng chính thức phát động tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Phát triển nghề thủ công trên nền di sản làng nghề Hà Nội, kêu gọi nghệ nhân, làng nghề, nhà thiết kế, nghệ sĩ, doanh nghiệp và các tổ chức sáng tạo đề xuất các dự án phát triển sản phẩm mới dựa trên di sản thủ công Việt Nam. Các dự án được lựa chọn sẽ được hỗ trợ về chuyên môn, kết nối nguồn lực và truyền thông, đồng thời có cơ hội giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026.

Thảo Nhi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *