Tin ngành

Trao 86 giải Cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II năm 2026

Sáng 26/6, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Đống Đa, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II năm 2026 dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2026), góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy truyền thống hiếu học và xây dựng xã hội học tập từ mỗi gia đình Thủ đô.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Trưởng phòng Thư viện (Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; bà Bành Thị Mai Hương, Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội; đại diện lãnh đạo UBND, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các xã, phường; cán bộ phụ trách thư viện trên địa bàn thành phố cùng đông đảo gia đình tham gia cuộc thi. Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu dự chương trình

Được triển khai theo Kế hoạch số 329/KH-SVHTT ngày 24/4/2026 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các xã, phường và đông đảo gia đình trên địa bàn thành phố. Hàng trăm video dự thi đã khắc họa sinh động những tủ sách được gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ; những giờ đọc sách chung trong mỗi mái ấm; những câu chuyện bình dị nhưng giàu cảm hứng về tình yêu tri thức. Qua đó, cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò của gia đình trong việc hình thành thói quen đọc sách, bồi dưỡng nhân cách và xây dựng nền tảng văn hóa học tập bền vững.

Trình chiếu video tổng kết cuộc thi

Nhận xét về chất lượng cuộc thi, ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, đại diện Ban Giám khảo cho biết, mùa thi năm nay có chất lượng chuyên môn đồng đều và cao hơn so với lần tổ chức trước. Nhiều gia đình lựa chọn không gian ghi hình phong phú tại nhà, trường học, thư viện, khu dân cư hay các không gian văn hóa của Thủ đô; nhiều tác phẩm được đầu tư bài bản về kịch bản, hình ảnh, âm thanh và kỹ thuật dựng phim, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông điệp.

Theo ông Nguyễn Hữu Giới, điều đáng quý nhất không nằm ở quy mô của từng tủ sách hay kỹ thuật dàn dựng mà ở tình yêu sách được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình. Nhiều tác phẩm ghi lại hình ảnh ba, bốn thế hệ cùng đọc sách, cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường, qua đó khẳng định sách thực sự trở thành sợi dây gắn kết các thành viên, vun bồi tri thức và gìn giữ các giá trị gia đình. Thành công của cuộc thi cũng mở ra kỳ vọng về sự xuất hiện của nhiều mô hình tủ sách gia đình tiêu biểu, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách sâu rộng hơn trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam nhận xét chất lượng cuộc thi

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Ban Giám khảo cũng chỉ ra một số hạn chế như nội dung ở một số tác phẩm còn đơn giản, chưa khai thác sâu chủ đề; quy mô tủ sách chưa phong phú hoặc còn lạm dụng hiệu ứng kỹ thuật. Đây sẽ là những kinh nghiệm quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc thi trong những mùa tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông hiện đại, việc duy trì và phát triển văn hóa đọc càng có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình xây dựng xã hội học tập. Gia đình là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách, nuôi dưỡng thói quen học tập; mỗi tủ sách gia đình không chỉ lưu giữ tri thức mà còn tạo nên không gian để các thành viên cùng học hỏi, sẻ chia và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội đánh giá công tác tổ chức cuộc thi

Qua cuộc thi, Ban Tổ chức ghi nhận nhiều mô hình tủ sách sáng tạo cùng những cách làm hiệu quả trong việc truyền cảm hứng đọc sách cho con em và cộng đồng. Nhiều gia đình không chỉ giới thiệu tủ sách của mình mà còn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ, duy trì nếp đọc trong gia đình và kết nối các thế hệ thông qua những trang sách. Đây chính là giá trị bền vững mà cuộc thi hướng tới, góp phần hình thành cộng đồng ham học hỏi, lấy tri thức làm nền tảng cho sự phát triển.

Ông Trần Tuấn Anh khẳng định, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, phường duy trì, nhân rộng các mô hình tủ sách gia đình hiệu quả, đồng thời đổi mới hình thức tổ chức cuộc thi để thu hút ngày càng nhiều gia đình tham gia, đưa văn hóa đọc trở thành nét đẹp trong đời sống của người dân Thủ đô.

Sau quá trình chấm chọn khách quan, nghiêm túc, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 82 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 73 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề, ghi nhận những gia đình có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc. Trong đó, giải Nhất thuộc về gia đình ông Nguyễn Danh Sơn, xã Anh Khánh, giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Mưa Đỏ”. Các giải Chuyên đề được trao như: “Nội dung tuyên truyền ý nghĩa” – gia đình ông Trần Thanh Vĩnh, xã Phú Nghĩa; “Thông điệp giới thiệu sách lan tỏa, ấn tượng” – gia đình em Phạm Ngọc Như Quỳnh, phường Cầu Giấy; “Giới thiệu về lịch sử địa phương hấp dẫn” – gia đình em Nguyễn Phạm Song Thu, Nguyễn Phạm An Huy, xã Bát Tràng; “Văn hóa đọc kết nối nhiều thế hệ” – gia đình bà Lê Thị Chung, xã Trần Phú.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội trao giải Nhất cuộc thi
Ban Tổ chức trao giải Nhì 
Ban Tổ chức trao giải Ba 

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích 
Ban Tổ chức trao giải Chuyên đề 
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các gia đình đạt giải tại cuộc thi

Là một trong những gia đình đạt giải Ba, ông Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại xã Phú Xuyên, chia sẻ niềm vui khi tham gia cuộc thi. Theo ông, văn hóa đọc không chỉ giúp con người mở rộng tri thức mà còn gắn kết các thế hệ, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống cách mạng. Với gia đình ông, sách đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chính từ một cuốn sách, gia đình đã tìm lại được người con gái thất lạc suốt mấy năm – một kỷ niệm đặc biệt càng làm sâu sắc thêm niềm tin vào giá trị của việc đọc. Tham gia cuộc thi, gia đình giới thiệu tập sách “Kiên trung, bất khuất” với mong muốn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ cách mạng kiên trung, đồng thời truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều gia đình xây dựng và duy trì thói quen đọc sách.

Ông Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại xã Phú Xuyên phát biểu cảm nhận về cuộc thi

Khép lại mùa thi thứ hai, Cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” không chỉ tôn vinh những gia đình tiêu biểu trong xây dựng và phát triển tủ sách mà còn tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng. Từ mỗi tủ sách được gìn giữ, mỗi giờ đọc sách được duy trì và mỗi câu chuyện được sẻ chia giữa các thế hệ, tri thức, tình yêu thương và những giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục được bồi đắp, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và tạo nền tảng vững chắc cho xã hội học tập trong thời kỳ mới.

Mai Phương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *