Việc đưa văn hóa vào không gian lưu trú không chỉ góp phần gia tăng giá trị kinh tế mà còn mở ra cơ hội: nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến; kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách: quảng bá các làng nghề truyền thống và tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm thủ công Việt Nam.
Chiều 26/6, tại trụ sở 47 Hàng Dầu (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viet Furniture tổ chức Tọa đàm và khai mạc Triển lãm “Trải nghiệm văn hóa từ không gian lưu trú”.

Tham dự buổi tọa đàm có các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp du lịch – khách sạn và cộng đồng sáng tạo: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; KTS. Hoàng Thúc Hào, Sáng lập Văn phòng Kiến trúc 1+1>2; Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch HĐQT Senses Group; Bà Dương Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch phường Hoàn Kiếm; TS. NTK. Lưu Việt Thắng, Sáng lập Viet Furniture, Trưởng khoa Thiết kế Nội- Ngoại thất, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp); KTS. Đoàn Phương, Sáng lập Công ty CP Đầu tư Kiến trúc D+ Việt Nam. Đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tham dự và phát biểu tại sự kiện.
Trong bối cảnh ngành du lịch chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên trải nghiệm, văn hóa đang trở thành yếu tố quyết định sức hấp dẫn của điểm đến. Các nghiên cứu chuyên sâu tại chương trình đã chỉ ra: 85% du khách quốc tế mong muốn trải nghiệm văn hóa bản địa chân thực; 78% ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp và sản phẩm gắn với cộng đồng địa phương. Thiết kế, nghệ thuật và câu chuyện văn hóa ngày càng ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định lựa chọn nơi lưu trú của du khách.
Tuy nhiên, phần lớn cơ sở lưu trú tại Việt Nam mới đáp ứng chức năng nghỉ ngơi cơ bản, chưa khai thác tốt yếu tố văn hóa khiến thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách quốc tế chưa tương xứng với tiềm năng. Từ thực tiễn đó, chương trình hướng tới việc phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với thiết kế và tổ chức không gian mang đặc trưng văn hóa địa phương, phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.


Tọa đàm “Trải nghiệm văn hóa từ không gian lưu trú – Giá trị và sức lan tỏa” đã được nghe nhiều ý kiến, tham luận của các đại biểu. Các diễn giả và khách mời đã tập trung trao đổi các nội dung trọng tâm, từ vai trò của văn hóa trong việc nâng cao giá trị ngành du lịch; giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua việc xây dựng các trải nghiệm văn hóa trong không gian khách sạn và cơ sở lưu trú; xây dựng mô hình hợp tác hiệu quả giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.
Đồng thời, tọa đàm cũng bàn sâu về việc khai thác giá trị làng nghề thủ công truyền thống trong thiết kế nội thất hiện đại và cách thức xây dựng thương hiệu điểm đến bằng ngôn ngữ thiết kế riêng biệt.

Bằng việc chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn đa chiều từ góc nhìn quản lý nhà nước, quy hoạch, kiến trúc, vận hành khách sạn cho đến phát triển sản phẩm du lịch, diễn đàn kỳ vọng sẽ góp phần hình thành những định hướng mới thị trường lưu trú Việt Nam. Đưa văn hóa trở thành một phần của trải nghiệm lưu trú, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch và phát huy bản sắc Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội luôn nhận được sự phối hợp, đồng hành, ủng hộ tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ giảng viên, sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố.
Thời gian qua, Sở đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối làng nghề với các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng thiết kế sáng tạo. Tọa đàm hôm nay là một trong những hoạt động thuộc chuỗi kết nối đó, với kỳ vọng góp phần hình thành những sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội trong các không gian lưu trú; qua đó thúc đẩy việc khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch và công nghiệp sáng tạo của Thủ đô.

Tiếp theo phần Tọa đàm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm “Trải nghiệm văn hóa từ không gian lưu trú”. Triển lãm giới thiệu các nghiên cứu và mô hình tiêu biểu trong việc ứng dụng văn hóa vào thiết kế không gian lưu trú. Nổi bật tại là mô hình “The Local Gallery – Heritage Reactivation”. Mô hình này đề xuất phương pháp “Kích hoạt di sản” (Heritage Reactivation) đầy sáng tạo, biến những giá trị văn hóa vốn chỉ được bảo tồn thành những trải nghiệm sống, giúp du khách không chỉ tham quan mà còn thực sự hòa mình vào đời sống địa phương.
Bên cạnh đó, người xem còn được tiếp cận nghiên cứu của Viet Furniture với mô hình phát triển nội thất lưu trú dựa trên chất liệu văn hóa Việt Nam, kết nối thiết kế đương đại với các làng nghề truyền thống, nghệ nhân và vật liệu bản địa. Các concept được trưng bày lấy cảm hứng từ Hội An, làng nghề Việt Nam và nhiều giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới xây dựng những không gian lưu trú có bản sắc riêng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn mang đậm tinh thần Việt.

Việc đưa văn hóa vào không gian lưu trú không chỉ góp phần gia tăng giá trị kinh tế mà còn mở ra cơ hội: nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến; kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách: quảng bá các làng nghề truyền thống và tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm thủ công Việt Nam.
Đây cũng là cách thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách chủ động thông qua hoạt động kinh tế sáng tạo, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và du lịch chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.
Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn hình thành mạng lưới kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà thiết kế, nghệ nhân và các cơ sở lưu trú nhằm từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch văn hóa của Hà Nội.




Đức Minh
