Sáng 28/6, Lễ hội truyền thống Đình Chèm (phường Đông Ngạc) năm 2026 đã chính thức khai mạc để tri ân công đức của Đức Thánh Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng – nhà ngoại giao đầu tiên của dân tộc và là người có công dẹp giặc ngoại xâm cứu nước.
Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm Lễ hội truyền thống Đình Chèm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2016-2026).
Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; PGS.TS Lê Ngọc Trung, Phó Cục trưởng Cục 11, Thanh tra Chính phủ; Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và các địa phương.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Hách cho biết, Đông Ngạc là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, lưu giữ nhiều giá trị di sản đặc sắc của Thăng Long – Hà Nội. Phường hiện có 20 di tích gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 8 di tích cấp quốc gia, 2 di tích cấp Thành phố và 9 di tích thuộc danh mục kiểm kê, cùng nhiều lễ hội truyền thống và di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ.

Đình Chèm từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh của vùng đất Đông Ngạc, là nơi hội tụ tín ngưỡng của Nhân dân ba làng Chèm, Hoàng Xá và Hoàng Liên. Nơi đây thờ Đức Thánh Chèm – Đức Hy Khang Thiên Vương Lý Ông Trọng, vị anh hùng có công đánh giặc, giữ nước và giúp vua Tần dẹp giặc Hung Nô cùng Đức Bà Bạch Tĩnh Cung công chúa.

Lễ hội Đình Chèm là một trong những lễ hội tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, phản ánh đậm nét đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng cư dân vùng ven sông Hồng và được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Lễ hội truyền thống Đình Chèm năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm Lễ hội truyền thống Đình Chèm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2016-2026).

Để lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và phát huy đúng giá trị truyền thống dân tộc, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Hách đề nghị các phòng, ban, đơn vị, cùng toàn thể Nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân và du khách trong thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội.

Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cũng yêu các ban, ngành, đơn vị tổ chức bố trí, sắp xếp các hàng quán, dịch vụ, bãi trông giữ xe phải đảm bảo gọn gàng, khoa học, thuận tiện cho người dân, không gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và an toàn của người dân khi tham gia lễ hội.
Sau lễ khai mạc là nghi lễ rước nước truyền thống trên sông Hồng – nghi lễ đặc sắc và quan trọng nhất tại Lễ hội truyền thống Đình Chèm.
Lễ hội Đình Chèm năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ 28 đến 30/6/2026 (tức ngày 14 đến 16 tháng 5 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật đặc sắc như: Lễ cúng phát tấu, lễ rước nước trên sông Hồng, lễ rước văn, lễ mộc dục, lễ phóng điểu (thả chim câu); hội thi nấu chè kho, hội thi bơi, cờ người, tổ tôm điếm; giao lưu văn nghệ…
PV
