Tin ngành

Đổi mới, nâng cao công tác quản lý văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn hiện nay

Sáng 30/6, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn đổi mới, nâng cao công tác quản lý văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị tập huấn có lãnh đạo các phòng và khối Công chức thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các phòng, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; công chức thuộc UBND 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đến dự và phát biểu khai mạc.

Hội nghị tập huấn là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh toàn Thành phố đang quyết liệt triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt lớn về tư duy chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng, nguồn lực nội sinh, là trụ cột phát triển kinh tế – xã hội trong kỷ nguyên mới. Đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm văn hóa lớn của cả nước, Thành ủy đã cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động vô cùng quyết liệt với 25 chỉ tiêu và 79 nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Mục tiêu cốt lõi của chúng ta là đưa công nghiệp văn hóa bứt phá, đóng góp từ 9% đến 12% vào GRDP của Thành phố. Chúng ta hướng tới xây dựng tối thiểu 3 thương hiệu quốc tế về âm nhạc, điện ảnh, lễ hội; đồng thời chuyển đổi, tích hợp các di sản lớn như Cổ Loa, Văn Miếu thành những khu văn hóa tâm linh – sinh thái – sáng tạo hiện đại.

Định hướng lớn này đòi hỏi toàn bộ bộ máy quản lý văn hóa từ Sở đến các xã, phường phải thay đổi toàn diện cả về nhận thức lẫn hành động.

Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu cao của Nghị quyết 80, thực tiễn quản lý hiện nay vẫn bộc lộ những điểm nghẽn trong đó có việc tư duy quản lý ở một số nơi còn mang tính hành chính, chưa thực sự khơi thông và giải phóng toàn diện sức sáng tạo của cộng đồng.

Chính vì vậy, hội nghị tập huấn này không chỉ đơn thuần là việc học tập lý luận, mà là mệnh lệnh hành động để bồi dưỡng năng lực, phương pháp triển khai thực hiện đưa Nghị quyết 80 đi sâu vào đời sống văn hóa Thủ đô.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đột phá mà Nghị quyết 80 và Thành ủy Hà Nội đã đề ra, Phó Giám đốc Sở đề nghị Hội nghị thảo luận, tiếp thu và triển khai tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc hệ giá trị “Con người là trung tâm”. Mọi chính sách quản lý, mọi sản phẩm công nghiệp văn hóa sáng tạo ra phải lấy con người, người dân Thủ đô làm chủ thể và mục tiêu phục vụ. Cần biến đổi tư duy từ “cấp phép, quản lý” sang “kiến tạo môi trường, đồng hành và thúc đẩy” để thu hút các nguồn lực xã hội, các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển văn hóa.

Hai là, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Đúng theo tinh thần Nghị quyết 80, công nghệ số chính là không gian mới, xung lực mới. Cần phải chủ động học hỏi cách thức số hóa di sản, xây dựng hệ sinh thái nội dung số, phát triển các không gian sáng tạo ảo để gia tăng năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh văn hóa trên không gian mạng.

Ba là, quyết liệt tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Sau hội nghị này, từ kiến thức thu nhận được, các đồng chí phải rà soát ngay các đề án, kế hoạch tại địa phương. Chủ động đề xuất các cơ chế đặc thù, vượt trội để xây dựng bằng được các không gian sáng tạo, các chuỗi sản phẩm đặc trưng phù hợp với lợi thế của từng xã, phường.

“Phát triển công nghiệp văn hóa không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, mà là một hành trình dài hạn đòi hỏi sự bền bỉ, sáng tạo và quyết tâm cao độ. Tôi tin tưởng rằng, sau hội nghị tập huấn này, mỗi đồng chí sẽ là một hạt nhân tiên phong, mang tư duy mới, cách làm mới về áp dụng tại đơn vị, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm là trung tâm văn hóa lớn của cả nước”- đồng chí Phạm Xuân Tài nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Quỳnh Phương trao đổi tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, buổi sáng, các học viên được nghe PGS.TS Phạm Quỳnh Phương – Trưởng khoa Công nghiệp văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) trao đổi các nội dung: Nâng cao năng lực quản lý và phát triển công nghiệp văn hóa, sáng tạo cho cán bộ, công chức xã, phường trên địa bàn Thủ đô; Phát huy vai trò của chính quyền cấp cơ sở trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo tại Hà Nội; Phát triển công nghiệp văn hóa, sáng tạo – Từ chủ trương đến hành động của công chức cấp cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

TS Nguyễn Viết Chức trao đổi tại Hội nghị tập huấn

Buổi chiều, TS Nguyễn Viết Chức – Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa – Xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao đổi các nội dung: Đổi mới tư duy cán bộ văn hóa, hiện thực hóa quy hoạch di sản gắn liền với sông Hồng – hồ Tây và phát triển kinh tế – văn hóa đêm; Nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở.

PGS.TS Phạm Quỳnh Phương trao đổi, giải đáp ý kiến của học viên

Các chuyên gia đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những ý kiến của học viên từ thực tế triển khai công việc tại địa bàn, tạo không khí học tập sôi nổi, hào hứng.

Thông qua Hội nghị, giúp các học viên có thêm những kiến thức bổ ích, thiết thực để áp dụng vào công việc thực tiễn, đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào cuộc sống.

Minh Nguyễn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *