Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống không chỉ là trách nhiệm đối với quá khứ mà còn là nền tảng để xây dựng bản sắc văn hóa trong thời kỳ mới.

Với tinh thần đó, ngày 26/6/2026, xã An Khánh đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Ca trù Ngãi Cầu, Câu lạc bộ Tuồng Ngự Câu và khai giảng lớp truyền dạy nghệ thuật Ca trù, nghệ thuật Tuồng khóa I năm 2026, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình bảo tồn, phát huy những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của địa phương.
Tham dự buổi lễ có Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Thị Bạch Vân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội cùng lãnh đạo xã An Khánh, các nghệ nhân, nghệ sĩ và đông đảo Nhân dân, học viên.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định thành lập CLB Ca trù Ngãi Cầu và CLB Tuồng Ngự Câu. Theo đó, CLB Ca trù Ngãi Cầu có 20 thành viên, do Nghệ nhân Nhân dân Bùi Thế Kiên làm Chủ nhiệm; CLB Tuồng Ngự Câu có 25 thành viên, do ông Đào Văn Tiến làm Chủ nhiệm. Đồng thời, 45 học viên đã chính thức bước vào khóa học đầu tiên về nghệ thuật Ca trù và Tuồng, mở ra kỳ vọng về một thế hệ kế cận tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Thu Hương cho biết, địa phương hiện có 108 di sản văn hóa đã được kiểm kê và bảo vệ, gồm 80 di tích lịch sử – văn hóa, 21 lễ hội truyền thống, 3 nghề thủ công truyền thống, 3 tri thức dân gian và 2 loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Đây là nguồn tài sản văn hóa quý giá, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất An Khánh.
Nghệ thuật Tuồng ở thôn Ngự Câu đã có lịch sử hơn 150 năm. Từ những chiếu tuồng dân gian thuở ban đầu, loại hình nghệ thuật này từng trở thành đội văn nghệ xung kích phục vụ kháng chiến, đồng hành cùng Nhân dân qua nhiều giai đoạn lịch sử và đến nay vẫn được gìn giữ bằng tình yêu, niềm đam mê của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Song hành với Tuồng, nghệ thuật Ca trù ở thôn Ngãi Cầu cũng là một di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất xứ Đoài. Những lời ca, tiếng phách đã được trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, lưu giữ ký ức văn hóa và bồi đắp tâm hồn người dân quê hương. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, Ca trù và Tuồng còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa địa phương, phản ánh sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống trong dòng chảy cuộc sống hiện đại.
Tuy nhiên, cũng như nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác, Ca trù và Tuồng đang đứng trước không ít thách thức khi đội ngũ nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, trong khi lớp trẻ chưa có nhiều điều kiện tiếp cận và gắn bó với nghệ thuật truyền thống. Việc xã thành lập các câu lạc bộ và mở các lớp truyền dạy vì thế mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo môi trường sinh hoạt, thực hành nghệ thuật mà còn góp phần xây dựng lực lượng kế cận, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản một cách bền vững.




Lễ ra mắt các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống và khai giảng lớp truyền dạy Ca trù, Tuồng khóa I năm 2026 là minh chứng cho quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Khánh trong công cuộc gìn giữ di sản văn hóa. Đây không chỉ là hoạt động bảo tồn nghệ thuật dân gian mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, để những làn điệu Ca trù, những tích Tuồng cổ tiếp tục được trao truyền, gìn giữ và lan tỏa, trở thành mạch nguồn văn hóa bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
An Khánh
