Sáng 10/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chương trình gặp mặt Lãnh đạo Sở với Ban Giám đốc, viên chức, người lao động Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và đại diện 16 nhóm đồng bào dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sau khi Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chính thức trở thành đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội từ ngày 1/7/2026. Chương trình thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Sở đối với đội ngũ viên chức, người lao động và cộng đồng các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng; đồng thời tạo sự gắn kết, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ, hướng tới xây dựng và phát triển Làng trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam Ngô Thị Hồng Thắm cho biết, việc Làng chính thức trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội để phát huy vai trò của thiết chế văn hóa quốc gia trong công tác bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống thiết chế văn hóa của Thủ đô, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, du lịch và giáo dục trải nghiệm.

Theo Giám đốc Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, thời gian qua, tập thể viên chức, người lao động cùng các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, trách nhiệm, duy trì hiệu quả các hoạt động thường xuyên, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, phục vụ khách tham quan, từng bước khẳng định Làng là điểm đến văn hóa đặc sắc. Trong giai đoạn mới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị thuộc Sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Làng ngày càng phát triển.
Đại diện các cộng đồng dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng, Nghệ nhân Ưu tú Y’Sinh chia sẻ, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam là “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, nơi gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các vùng, miền trên cả nước. Trong nhiều năm qua, 16 cộng đồng dân tộc thường xuyên hoạt động tại Làng đã tích cực bảo tồn, thực hành và giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc tái hiện không gian văn hóa, kiến trúc, nghề truyền thống, lễ hội, trang phục, ẩm thực, đồng thời trực tiếp gìn giữ, trao truyền tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, dân nhạc, phong tục tập quán và tri thức dân gian của dân tộc mình.

Đại diện đồng bào các dân tộc bày tỏ tin tưởng việc Làng được chuyển giao về Thành phố Hà Nội quản lý sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời mong muốn các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm đến cơ chế, chính sách đối với nghệ nhân và đồng bào để bà con yên tâm sinh sống, công tác, tiếp tục gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc và giới thiệu đến đông đảo Nhân dân, du khách.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, việc Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam chính thức được chuyển giao về Thành phố Hà Nội quản lý từ ngày 1/7/2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để nâng cao hiệu quả hoạt động, quảng bá sâu rộng hơn các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của Làng trong hệ thống các thiết chế văn hóa của Thủ đô.

Giám đốc Sở yêu cầu đơn vị tập trung bảo đảm mọi hoạt động diễn ra liên tục, không để gián đoạn; chủ động triển khai các giải pháp đổi mới hoạt động, tạo những chuyển biến rõ nét ngay từ giai đoạn đầu để Làng sớm khởi sắc và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đồng chí cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao đã nhiều lần trực tiếp khảo sát, làm việc tại Làng nhằm nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn, từng bước xây dựng Làng trở thành điểm đến văn hóa, du lịch quan trọng của Thủ đô.

Đánh giá cao sự cống hiến của đội ngũ viên chức, người lao động, đặc biệt là các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc đã vượt qua nhiều khó khăn, xa gia đình để gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Phạm Tuấn Long bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Thành phố Hà Nội, sự đồng lòng của tập thể viên chức, người lao động và các cộng đồng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ có bước phát triển khởi sắc trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vai trò là “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa, du lịch và giáo dục trải nghiệm hấp dẫn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô.
Tuệ Vy
Ảnh: Thanh Lê
