Tin tức - Sự kiện

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 28/7, Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn, đã đến tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Triệu Thị Ngọc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng đại diện Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng tiếp đón đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào cùng đoàn đại biểu tại phòng khách Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Trong không gian di sản gần một thiên niên kỷ của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đoàn đại biểu đã tham quan các công trình kiến trúc tiêu biểu như cổng Văn Miếu, cổng Đại Trung, cổng Thành Đức, cổng Đạt Tài và Khuê Văn Các. Qua những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục được lưu giữ tại di tích, các đại biểu bày tỏ sự ấn tượng trước truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức và bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu tham quan di tích

Tại khu vườn bia Tiến sĩ, đồng chí Sisay Leudetmounsone bày tỏ sự trân trọng đối với 82 bia Tiến sĩ – Di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh năm 2011 và được Nhà nước Việt Nam công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015. Những tấm bia là minh chứng cho truyền thống trọng dụng hiền tài, coi trọng giáo dục của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ.

Đoàn đại biểu nghe giới thiệu về 82 bia Tiến sĩ – một minh chứng cho truyền thống trọng dụng hiền tài, coi trọng giáo dục của dân tộc Việt Nam

Tiếp đó, đoàn đại biểu tham quan không gian trưng bày Khơi nguồn đạo học, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Qua hệ thống tư liệu và hiện vật, các đại biểu bày tỏ sự kính trọng đối với các bậc minh quân, hiền triết đã đặt nền móng và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Đặc biệt, câu chuyện về Danh sư Chu Văn An – người thầy mẫu mực, suốt đời tận tâm với sự nghiệp đào tạo nhân tài và giữ gìn khí tiết của người trí thức – đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với đoàn đại biểu. Hình ảnh và nhân cách của ông góp phần giúp các đại biểu hiểu hơn về những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam.

Chuyến tham quan không chỉ giúp đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hiểu sâu sắc hơn về những giá trị nổi bật của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hóa và giáo dục của Việt Nam, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam – Lào.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại di tích

Kết thúc chuyến thăm, đồng chí Sisay Leudetmounsone gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám vì sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và những chia sẻ sâu sắc về giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của di tích – biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học và trí tuệ Việt Nam.

VMQTG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *