Cuối tuần đầu tiên của tháng 8, không gian Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trở nên rộn ràng hơn với chương trình dân ca, dân vũ “Điệu xòe thương nhau”, quy tụ đồng bào nhiều dân tộc phía Bắc đang sinh hoạt hằng ngày tại “Ngôi nhà chung”. Những làn điệu dân ca, tiếng khèn, tiếng đàn tính, âm vang cồng chiêng cùng các điệu múa truyền thống đã tạo nên bức tranh đa sắc về văn hóa các dân tộc, mang đến cho du khách một hành trình khám phá giàu cảm xúc giữa lòng Thủ đô.
Lấy nghệ thuật Xòe Thái làm sợi dây kết nối, chương trình mở ra không gian giao lưu văn hóa đậm bản sắc, nơi mỗi dân tộc kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, vũ điệu và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không chỉ là một loại hình nghệ thuật, vòng xòe còn là biểu tượng của sự gắn kết, sẻ chia, thể hiện tinh thần cộng đồng vốn đã trở thành nét đẹp trong đời sống của đồng bào vùng Tây Bắc.

Xuyên suốt chương trình, khán giả được thưởng thức những làn điệu Then, Lượn ngọt ngào của đồng bào Tày, Nùng với tiếng đàn tính réo rắt, đưa người nghe về với núi rừng Việt Bắc, với tình yêu quê hương, đất nước và tình cảm gắn bó giữa các dân tộc anh em. Trong khi đó, đồng bào Dao mang đến không khí rộn ràng của mùa hội qua những điệu múa chuông đặc sắc và các tiết mục hát múa giàu bản sắc, gửi gắm niềm tin vào cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sắc màu văn hóa vùng cao tiếp tục được nối dài bằng tiếng khèn Mông, tiếng nhị da diết cùng những câu dân ca mộc mạc; âm vang cồng chiêng Mường hòa quyện với các điệu múa ca ngợi quê hương, cuộc sống mới; điệu múa Au eo và tiếng nhạc cụ Đao đao độc đáo của người Khơ Mú tái hiện sinh động nhịp sống lao động nơi miền sơn cước. Cùng với đó là những điệu Lăm vông mềm mại của đồng bào Lào, góp thêm gam màu duyên dáng vào bức tranh văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Không gian văn hóa của người Thái để lại nhiều ấn tượng với chuỗi tiết mục tái hiện vẻ đẹp của nghề dệt thổ cẩm, hình ảnh khăn piêu, mùa hoa ban, nương rẫy và cuộc sống lao động bình dị. Những điệu múa “Bức tranh thổ cẩm”, “Khăn piêu tình em”, “Vui làm mùa”… không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Thái mà còn khắc họa sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giữa truyền thống và nhịp sống hôm nay.


Điểm nhấn của chương trình là “Vũ điệu kết đoàn” và vòng xòe giao lưu, nơi nghệ nhân và du khách cùng nắm tay hòa vào nhịp xòe đoàn kết. Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và người thưởng thức, mỗi bước chân, mỗi nụ cười đều góp phần lan tỏa tinh thần “đại đoàn kết” – giá trị cốt lõi làm nên sức sống bền bỉ của văn hóa các dân tộc Việt Nam.



Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, “Điệu xòe thương nhau” còn là dịp để du khách cảm nhận những giá trị văn hóa được chính các chủ thể gìn giữ và thực hành trong đời sống thường nhật tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Những chương trình trải nghiệm như vậy đang góp phần biến “Ngôi nhà chung” trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, nơi mỗi chuyến tham quan đều mở ra cơ hội khám phá những nét đẹp truyền thống. Để rồi mỗi lần rời Làng, du khách sẽ lưu luyến âm thanh của tiếng khèn, tiếng tính, nhịp chiêng và những vòng xòe ấm áp tình người.
Thúy Nga
Ảnh: BTC
