Chiều 4/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND xã Phú Xuyên tổ chức Lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn Vạn Điểm. Đây là mô hình điểm đầu tiên được triển khai nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Dự chương trình có đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện Văn phòng UBND Thành phố; lãnh đạo các sở, ngành Thành phố; lãnh đạo xã Phú Xuyên cùng đại diện 42 xã đăng ký triển khai mô hình trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch triển khai mô hình tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở; đồng thời phát động mô hình “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”. Đến nay, 126/126 xã, phường trên địa bàn Thành phố đã đăng ký triển khai.
Theo đó, nhà văn hóa – Khu thể thao thôn Vạn Điểm được lựa chọn là mô hình đại diện cho nhóm nhà văn hóa có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ tại các xã trung tâm. Mô hình được xây dựng trên cơ sở các hoạt động sẵn có của địa phương, được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng và phát huy hiệu quả công năng của thiết chế.


Bên cạnh các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, học tập cộng đồng và phát triển văn hóa đọc, mô hình còn dành không gian giới thiệu làng nghề mộc Vạn Điểm, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá bản sắc địa phương.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày sản phẩm làng nghề mộc cao cấp; khu tập võ, khu dưỡng sinh, khu vui chơi trẻ em; phòng cộng đồng số, phòng đọc sách; các phòng chức năng và khu thể thao.



Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của xã Phú Xuyên và thôn Vạn Điểm trong quá trình xây dựng mô hình; đồng thời đánh giá đây là cách làm sáng tạo, góp phần khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân.
Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức hoạt động tại các nhà văn hóa phải lấy người dân làm trung tâm, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các mô hình, loại hình hoạt động mới, triển khai theo lộ trình phù hợp nhằm đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, từng bước nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của Nhân dân.
Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động, cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để duy trì hoạt động thường xuyên. Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Sở Tài chính, nghiên cứu, hướng dẫn cơ chế phù hợp để các mô hình được triển khai đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ hơn giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc địa phương thông qua các làng nghề, đội ngũ nghệ nhân và các sản phẩm văn hóa đặc trưng; đồng thời xây dựng các sản phẩm truyền thông chuyên nghiệp để quảng bá hình ảnh làng nghề Phú Xuyên, qua đó gắn kết phát triển văn hóa với du lịch, bảo tồn bản sắc và phát triển kinh tế địa phương.
Đồng chí đề nghị sau một tháng triển khai, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với xã Phú Xuyên tổ chức đánh giá, hoàn thiện mô hình để tiếp tục nhân rộng. Đây sẽ là mô hình tiêu biểu, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW bằng những hoạt động thiết thực, gắn với chăm lo đời sống Nhân dân, khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa Thủ đô.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản khẳng định, việc ra mắt mô hình là tiền đề quan trọng để địa phương đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, từng bước hình thành các không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, giao lưu, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên, xã sẽ tiếp tục tăng cường xã hội hóa các hoạt động văn hóa; duy trì thường xuyên hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, dân vũ, dưỡng sinh, đọc sách và các hoạt động dành cho thanh thiếu nhi, người cao tuổi; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác thiết chế văn hóa theo đúng định hướng của Thành phố.
Để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa, UBND xã Phú Xuyên cam kết từng bước nhân rộng mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa – Khu thể thao đến tất cả các thôn trên địa bàn xã, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Việc ra mắt mô hình tại thôn Vạn Điểm mở đầu cho lộ trình triển khai các mô hình đại diện theo từng nhóm địa bàn trên toàn Thành phố. Thông qua đó, từng bước đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, xây dựng nhà văn hóa trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở và hoàn thành chỉ tiêu 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả theo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.
Thúy Nga
