Thư viện

Xã Hoài Đức ra mắt mô hình điểm “Thư viện số cộng đồng” – Điểm hẹn tri thức và chuyển đổi số ở cơ sở

Sáng 4/8/2026, xã Hoài Đức tổ chức ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng điểm gắn với mô hình “Thư viện số cộng đồng – Không gian học tập mở”, tạo thêm một không gian văn hóa, học tập và tiếp cận tri thức thuận tiện cho người dân, đồng thời cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh học tập suốt đời gắn với chuyển đổi số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình – Ảnh: Trung tâm DVTH xã Hoài Đức

Dự lễ ra mắt có đại diện Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành, Hội Khuyến học Thành phố. Về phía xã Hoài Đức có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học, thôn, tổ dân phố và đông đảo cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm Học tập cộng đồng xã Hoài Đức được đặt tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. Trong đó, mô hình “Thư viện số cộng đồng – Không gian học tập mở” được bố trí tại tầng 1 Nhà thi đấu (Khu 6), với diện tích khoảng 170m². Không gian được tổ chức thành nhiều khu vực chức năng, kết hợp giữa thư viện truyền thống và môi trường học tập số. Bên cạnh kho sách giấy với nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, pháp luật, lịch sử, văn học, đời sống…, thư viện có khu sách thiếu nhi, khu đọc chung, bàn làm việc cá nhân, khu trải nghiệm số và phòng tra cứu học liệu điện tử.

Điểm đáng chú ý của mô hình là sự kết hợp giữa sách in và học liệu số, giúp người dân có thêm nhiều phương thức tiếp cận tri thức. Kho học liệu hiện có hơn 7.000 đầu sách, tài liệu số, sách nói và sách điện tử, cho phép người dân truy cập miễn phí trên các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính.

Bà Đồng Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức phát động phong trào đọc sách trên địa bàn xã – Ảnh: Trung tâm DVTH xã Hoài Đức

Cùng với đó, việc quản lý sách được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng. Quy trình mượn – trả sách được số hóa thông qua thẻ thư viện hoặc mã định danh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người sử dụng.

Không chỉ là nơi đọc sách, tra cứu tài liệu, mô hình còn hướng tới trở thành không gian học tập mở của cộng đồng, nơi người dân có thể tiếp cận công nghệ, rèn luyện kỹ năng số và tìm kiếm những kiến thức thiết thực phục vụ học tập, lao động và đời sống. Cách tổ chức này cũng tạo điều kiện để các thế hệ cùng sử dụng một không gian chung, từ trẻ em, học sinh đến người cao tuổi và người lao động.

Tại lễ ra mắt, bà Đồng Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức đã phát động phong trào đọc sách trên địa bàn. Khẳng định tri thức là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển bền vững của con người và cộng đồng, lãnh đạo xã Hoài Đức cho biết địa phương sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng, đưa nơi đây trở thành điểm kết nối tri thức của người dân.Hưởng ứng phong trào, đại diện cán bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn cam kết tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác thư viện số, đồng thời lồng ghép các hoạt động đọc sách, học tập và kỹ năng số trong sinh hoạt cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn phát biểu tại chương trình – Ảnh: Trung tâm DVTH xã Hoài Đức

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng các mô hình học tập tại cơ sở, nhất là trong bối cảnh Hà Nội năm 2026 chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, mô hình tại Hoài Đức là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 12/1/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Để mô hình hoạt động hiệu quả, bền vững, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Trung tâm Học tập cộng đồng xã Hoài Đức thường xuyên cập nhật, làm phong phú kho học liệu số, ưu tiên những nội dung thiết thực với sản xuất và đời sống; tăng cường hướng dẫn kỹ năng số theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, nhất là đối với người cao tuổi; đồng thời duy trì các hoạt động đọc sách gắn với phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, từng bước hình thành thói quen đọc và học tập thường xuyên trong cộng đồng.

Người dân đến trải nghiệm mô hình  – Ảnh: Trung tâm DVTH xã Hoài Đức

Việc xây dựng mô hình “Thư viện số cộng đồng – Không gian học tập mở” tại xã Hoài Đức được kỳ vọng tạo thêm kinh nghiệm thực tiễn để các địa phương tham khảo, lựa chọn cách làm phù hợp trong quá trình phát triển các thiết chế học tập, văn hóa và chuyển đổi số tại cơ sở.

Ngay sau lễ ra mắt mô hình, các đại biểu tham quan, trải nghiệm các khu chức năng của Trung tâm Học tập cộng đồng và Thư viện số xã Hoài Đức, trực tiếp tìm hiểu cách thức khai thác học liệu và vận hành không gian đọc.

Trong khuôn khổ chương trình ra mắt, xã Hoài Đức còn tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa, làng nghề và nông sản đặc trưng của địa phương như cháo se, bánh bác, giò chả đạt chuẩn OCOP, ổi lê Di Trạch, quạt nan thôn Chiền và tranh dân gian Kim Hoàng. Hoạt động “Đổi sách lấy cây” do Đoàn Thanh niên xã tổ chức cũng thu hút sự tham gia của đông đảo thanh thiếu niên và người dân, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần chia sẻ tri thức và ý thức bảo vệ môi trường.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ ra mắt – Ảnh: Trung tâm DVTH xã Hoài Đức

Từ một mô hình điểm, “Thư viện số cộng đồng – Không gian học tập mở” tại Hoài Đức đang hướng tới một cách tiếp cận mới: đưa sách, tri thức và công nghệ đến gần hơn với người dân, để việc đọc, học tập và cập nhật kiến thức trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là hướng đi góp phần xây dựng môi trường văn hóa cơ sở hiện đại, thân thiện, từng bước hình thành cộng đồng học tập trong tiến trình chuyển đổi số của Thủ đô.

Hương Đỗ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *