Sáng 8/8/2026, tại Nhà văn hóa tổ 3, phố Vo Trung, phường Phúc Lợi tổ chức ra mắt mô hình “Nhà văn hóa hạnh phúc” và mô hình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”. Hai mô hình hướng tới xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng thân thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đồng thời là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Dự chương trình có Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài; Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong; Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu; ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội.
Về phía phường Phúc Lợi có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Xuân Hiền; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Thanh Hằng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phường; đại diện các tổ chức chính trị – xã hội, các phòng, ban, đơn vị, trường học, tổ dân phố, Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa, các câu lạc bộ và đông đảo Nhân dân các tổ dân phố số 1, 3, 5 và 18.


Đổi mới hoạt động nhà văn hóa, lấy người dân làm trung tâm
Tại chương trình, các đại biểu theo dõi phóng sự “Nhà văn hóa hạnh phúc và Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi – Hai mô hình, một mục tiêu vì hạnh phúc Nhân dân”, giới thiệu quá trình chuẩn bị, những nội dung cốt lõi và định hướng hoạt động của hai mô hình.
Theo đó, mô hình “Nhà văn hóa hạnh phúc” được phường Phúc Lợi triển khai theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đổi mới phương thức tổ chức, quản lý và vận hành thiết chế văn hóa cơ sở. Phường lựa chọn các nhà văn hóa đủ điều kiện để thí điểm, thành lập Ban Chủ nhiệm, xây dựng phương án hoạt động, hoàn thiện quy chế, nội quy và chuẩn bị cơ sở vật chất.

Các nhà văn hóa được chỉnh trang theo hướng xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; không gian được bố trí linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, rèn luyện và giao lưu của Nhân dân. Điểm mới của mô hình không nằm ở việc xây dựng thêm công trình mà ở cách tổ chức, vận hành thiết chế hiện có theo hướng gần dân, phục vụ người dân và phát huy sự tham gia của cộng đồng.
Đáng chú ý, chuyển đổi số được đưa vào hoạt động nhà văn hóa thông qua Hệ sinh thái số “Nhà văn hóa hạnh phúc”. Thông qua mã QR, người dân có thể cập nhật thông tin, theo dõi lịch hoạt động, tham gia Fanpage, điểm danh trực tuyến và chia sẻ cảm nhận, đánh giá mức độ hài lòng.
Hoạt động tại các nhà văn hóa được định hướng theo 5 trục: hạnh phúc từ tri thức, hạnh phúc từ sức khỏe, hạnh phúc từ văn hóa, hạnh phúc từ kỹ năng sống và hạnh phúc từ sự gắn kết cộng đồng. Qua đó, nhà văn hóa từng bước trở thành không gian để người dân gặp gỡ, học hỏi, rèn luyện, giao lưu và cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh.



Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn với đời sống cộng đồng
Cùng với mô hình “Nhà văn hóa hạnh phúc”, mô hình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” được triển khai với hạt nhân là Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhằm đưa hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe đến gần người dân ngay tại khu dân cư.
Người cao tuổi được đánh giá nhu cầu chăm sóc, hướng dẫn về dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, sử dụng thuốc theo đơn và tư vấn các giải pháp chăm sóc phù hợp. Đối với người từ 80 tuổi trở lên nếu già yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại, phường triển khai tư vấn và khám sức khỏe tại nhà theo kế hoạch.
Mô hình gắn với hoạt động của Nhà văn hóa tại ba cụm dân cư Phúc Lợi, Sài Đồng và Phúc Đồng; các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tuần. Nội dung tập trung vào truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý – xã hội; phối hợp khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh về mắt.
Đặc biệt, hoạt động chăm sóc sức khỏe được kết hợp với văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để người cao tuổi vừa nâng cao sức khỏe, vừa giao lưu, rèn luyện, chăm lo đời sống tinh thần và tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng.



Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở
Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của hai mô hình trong nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cộng đồng và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở. Theo đồng chí, việc triển khai các mô hình là bước đi thiết thực đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vào cuộc sống; góp phần xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trở thành những không gian sinh hoạt cộng đồng gần dân, thiết thực và hiệu quả.
Phó Giám đốc Sở Phạm Xuân Tài cho biết, Thành phố đặt mục tiêu 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả. Trong đó, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố là những thiết chế gần dân nhất, cần được tổ chức hoạt động phù hợp, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu và gắn kết cộng đồng.
Đánh giá mô hình “Nhà văn hóa hạnh phúc” của phường Phúc Lợi, đồng chí Phó Giám đốc Sở cho rằng mô hình có tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, chú trọng quản trị thông minh, không gian thân thiện, hoạt động đa dạng và phù hợp với đặc điểm dân cư địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kết nối người dân là điểm mới, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động và thu hút người dân tham gia.
Đối với mô hình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, Phó Giám đốc Phạm Xuân Tài đánh giá đây là nhu cầu thiết thực, giúp hoạt động chăm sóc sức khỏe được triển khai ngay tại cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi gắn bó hơn với nhà văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động chung và đóng góp cho cộng đồng.
Phó Giám đốc Sở đề nghị phường Phúc Lợi duy trì hai mô hình thường xuyên, ổn định; xây dựng lịch hoạt động phù hợp với từng nhóm đối tượng; kiện toàn bộ máy quản lý; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động và tiếp nhận phản hồi của người dân.
Đặc biệt, cần phát huy vai trò của người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà còn là lực lượng tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và tổ chức hoạt động, góp phần gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, kết nối các thế hệ và xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn, hạnh phúc.

Tại chương trình, UBND phường Phúc Lợi công bố các quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa thực hiện thí điểm mô hình “Nhà văn hóa hạnh phúc” tại các tổ dân phố 1, 3, 5 và 18; đồng thời ra mắt Ban Chủ nhiệm mô hình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”.
Ngay sau nghi thức ra mắt, các đại biểu tham quan, trải nghiệm không gian chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phòng đọc sách, các góc trưng bày sách, Hệ sinh thái số Nhà văn hóa; khu vực tư vấn, hướng dẫn người cao tuổi luyện tập với dụng cụ thể thao ngoài trời; không gian quảng bá, trải nghiệm văn hóa Thăng Long – Hà Nội; khu vực tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy và hoạt động hướng dẫn môn bóng chuyền hơi.
Việc ra mắt hai mô hình là hoạt động thiết thực của phường Phúc Lợi chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu đổi mới hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở. Qua đó, nhà văn hóa từng bước trở thành không gian văn hóa gần dân, phục vụ Nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng văn minh, gắn kết, hạnh phúc.
Linh Phạm
