Sáng 15/8/2026, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em bằng hình thức phiên tòa giả định năm 2026 tại xã Sơn Đồng.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Công tác phụ nữ, Hội LHPN thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Đồng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội của xã cùng 250 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.
Phiên tòa giả định được tổ chức theo trình tự xét xử, phỏng theo một vụ án về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tình huống được xây dựng từ một vụ việc bạo lực gia đình, trong đó người chồng thường xuyên đánh đập, chửi mắng vợ sau những lần uống rượu. Đỉnh điểm, sau khi uống rượu về muộn và xảy ra tranh cãi với vợ, người chồng đã đẩy ngã vợ, khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 35%.
Thông qua phần xét hỏi và tranh tụng, Hội đồng xét xử giả định đã phân tích những quy định pháp luật liên quan, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nhận diện rõ hơn các hành vi bạo lực gia đình. Không chỉ những hành vi gây thương tích về thể chất, các hành vi chửi mắng, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý hoặc cản trở thành viên gia đình thực hiện các quyền hợp pháp cũng có thể là hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

Hình thức tuyên truyền thông qua phiên tòa giả định giúp các quy định pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình được truyền tải sinh động, trực quan, gắn với những tình huống có thể xảy ra trong đời sống. Qua đó, người tham dự không chỉ hiểu rõ hơn về hành vi vi phạm và trách nhiệm pháp lý mà còn được nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình.
Một nội dung được nhấn mạnh tại phiên tòa là người bị bạo lực không nên im lặng, cam chịu hoặc coi bạo lực là chuyện riêng trong gia đình. Người bị bạo lực có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và các quyền, lợi ích hợp pháp; đồng thời có thể đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn kịp thời theo quy định.
Phiên tòa cũng làm rõ những hệ lụy của bạo lực gia đình đối với cả người bị hại, người gây bạo lực và các thành viên trong gia đình, nhất là trẻ em. Bạo lực không chỉ gây tổn hại về thể chất, tinh thần mà còn có thể làm rạn nứt quan hệ gia đình, ảnh hưởng đến tâm lý, việc học tập của trẻ em, gây tổn thất kinh tế và khiến người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thông qua hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em bằng hình thức phiên tòa giả định, Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội LHPN xã Sơn Đồng tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên và Nhân dân; phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn bạo lực từ cơ sở, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, tiến bộ, văn minh và gia đình hạnh phúc.
Sơn Đồng
