Sáng 20/8/2026, phường Ngọc Hà tổ chức gắn biển mô hình “Gia đình số – Ngõ phố văn minh, an toàn – Xây dựng Tổ dân phố số” tại ngõ 36, ngõ 40 Vạn Bảo, Tổ dân phố số 16. Đây là mô hình đầu tiên được gắn biển trên địa bàn phường, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Điểm đáng chú ý của mô hình là chỉ sau 18 ngày triển khai, 45/45 hộ gia đình tại ngõ 36, ngõ 40 Vạn Bảo đã được tuyên truyền, vận động, cài đặt và sử dụng nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, 88 hộ gia đình xung quanh thuộc Tổ dân phố số 16 đã cài đặt, sử dụng iHanoi và tham gia nhóm chat của tổ dân phố.
Được biết mô hình “Gia đình số – Ngõ phố văn minh, an toàn – Xây dựng Tổ dân phố số” được Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 16 triển khai theo hướng lấy người dân làm chủ thể, cộng đồng dân cư làm nền tảng và chuyển đổi số làm công cụ phục vụ đời sống. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với tổ dân phố, các chi hội đoàn thể và lực lượng cảnh sát khu vực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số, đồng thời hình thành phương thức tiếp nhận, phản ánh ý kiến của Nhân dân qua các kênh số.
Chuyển đổi số được triển khai song hành với việc xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn tại khu dân cư. Tuyến ngõ 36, ngõ 40 Vạn Bảo được chỉnh trang theo các tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, trong đó đã lắp đặt 13 camera an ninh, trang trí và xây dựng điểm check-in tại vườn hoa cộng đồng, hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng số để người dân trải nghiệm các ứng dụng trên nền tảng số.Tuyến ngõ cũng được treo thêm 30 lá cờ đỏ sao vàng; Chi hội Phụ nữ tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang vườn hoa, góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho khu dân cư.

Tham dự và phát biểu tại lễ gắn biển, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà Đỗ Thị Lan Hương ghi nhận, biểu dương sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, cán bộ tổ dân phố và Nhân dân ngõ 36, ngõ 40 Vạn Bảo, Tổ dân phố số 16 trong triển khai mô hình. Đồng thời nhấn mạnh, việc gắn biển chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng là mô hình phải được duy trì thực chất, hiệu quả, gắn với quyền lợi và trách nhiệm của từng người dân. Mỗi gia đình cần chủ động xây dựng “Gia đình số”, sử dụng iHanoi, tăng cường tương tác và khai thác các tiện ích số phục vụ đời sống.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 16 tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân sử dụng iHanoi và các kênh tương tác số thiết thực; đồng thời đề nghị UBND phường, Công an phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức tiếp tục đồng hành với cơ sở, góp phần duy trì hiệu quả các mô hình “Gia đình số, Ngõ phố văn minh, an toàn, Xây dựng Tổ dân phố số”.
Ngọc Hà
