Ngày 28/8/2026, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Tư Đình 1, UBND phường Long Biên tổ chức ra mắt mô hình “Không gian văn hóa số – Kết nối cộng đồng”. Mô hình là cách làm thiết thực nhằm phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở, gắn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát triển văn hóa đọc với chuyển đổi số, qua đó đưa các tiện ích thiết thực đến gần hơn với Nhân dân.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Thị Hồng Hạnh – Trưởng phòng Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội; đồng chí Hoàng Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên; đồng chí Nguyễn Quang Toản – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc phường; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận; Chủ nhiệm các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao của 25 tổ dân phố trên địa bàn phường; Tổ chuyển đổi số cộng đồng và đông đảo Nhân dân Tổ dân phố Tư Đình 1.
Phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quang Toản – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Nhà văn hóa, khai thác hiệu quả các không gian sinh hoạt cộng đồng và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong phục vụ người dân.

Đồng chí đề nghị Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và các câu lạc bộ chủ động xây dựng nội dung hoạt động thiết thực, duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả không gian hiện có; trong đó, lấy nhu cầu và sự tham gia của Nhân dân làm trung tâm, để Nhà văn hóa thực sự trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, học tập, rèn luyện và kết nối cộng đồng.
Giới thiệu về mô hình, Chủ nhiệm Nhà văn hóa Tổ dân phố Tư Đình 1 Vũ Hồng Điệp cho biết, “Không gian văn hóa số – Kết nối cộng đồng” được xây dựng kết hợp không gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Phòng đọc – Tủ sách cộng đồng với các tiện ích số, mã QR, VNeID và dịch vụ công trực tuyến.
Mô hình tạo không gian để người dân sinh hoạt, đọc sách, giao lưu, rèn luyện và tiếp cận các tiện ích số ngay tại cộng đồng. Trong đó, Phòng đọc và Tủ sách cộng đồng đáp ứng nhu cầu đọc, học tập, trao đổi kiến thức; các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao tạo môi trường giao lưu, rèn luyện; Tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số thiết thực.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Vũ Văn Điệp cho biết, sau khi mô hình ra mắt, Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và các câu lạc bộ sẽ chủ động phối hợp duy trì hoạt động thường xuyên, khai thác hiệu quả các không gian, đồng thời xây dựng nội dung phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.


Tại chương trình, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và lãnh đạo UBND phường Long Biên đã trao quyết định và tặng hoa cho Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Tổ chuyển đổi số cộng đồng, Câu lạc bộ Văn nghệ và các câu lạc bộ thể dục thể thao Tổ dân phố Tư Đình 1.
Điểm nhấn của chương trình là nghi thức gắn biển “Không gian văn hóa số – Kết nối cộng đồng”, chính thức đưa mô hình tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Tư Đình 1 vào hoạt động. Nơi đây được tổ chức thành không gian sinh hoạt cộng đồng đa chức năng, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát triển văn hóa đọc và ứng dụng công nghệ số. Người dân có thể tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, đọc sách, trao đổi kiến thức, đồng thời tiếp cận thông tin và các tiện ích số ngay tại không gian sinh hoạt cộng đồng.


Cũng tại buổi lễ, các đại biểu và Nhân dân đã tham quan, trải nghiệm các nội dung của mô hình. Tại Phòng đọc và Tủ sách cộng đồng, người dân có thêm không gian đọc, trao đổi kiến thức và học tập; tại khu vực sinh hoạt văn hóa, các câu lạc bộ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, kết nối Nhân dân. Đặc biệt, Tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân quét mã QR, tra cứu thông tin, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và một số tiện ích số, góp phần nâng cao kỹ năng số, hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.
Việc ra mắt mô hình “Không gian văn hóa số – Kết nối cộng đồng” mở rộng cơ hội để người dân tiếp cận tri thức, thông tin và các dịch vụ thiết yếu ngay tại cộng đồng, đồng thời tạo thêm phương thức khai thác hiệu quả Nhà văn hóa. Qua đó, phường Long Biên hướng tới xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa, văn minh, hiện đại và gần gũi, trong đó người dân vừa thụ hưởng, vừa trực tiếp tham gia tổ chức và duy trì hoạt động.


Mô hình là bước triển khai cụ thể trong đổi mới hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Đây cũng là cơ sở để phường Long Biên tiếp tục đánh giá hiệu quả, hoàn thiện và nghiên cứu nhân rộng mô hình phù hợp tại các tổ dân phố trên địa bàn trong thời gian tới.
Long Biên
