Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức đoàn công tác tham gia Chương trình giới thiệu du lịch Hà Nội – Việt Nam tại Bắc Kinh và Hội chợ Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Trung Quốc 2026 tại Thiên Tân, diễn ra từ ngày 1 đến 6-9-2026.
Hoạt động nhằm tăng cường giới thiệu hình ảnh điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng khai thác một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Thủ đô.

Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón hơn 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế. Riêng Hà Nội đón hơn 670.965 lượt khách Trung Quốc có lưu trú, tương đương hơn 12% tổng lượng khách quốc tế đến Thủ đô.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, khoảng 3,08 triệu lượt khách Trung Quốc đã đến Việt Nam, tiếp tục đưa Trung Quốc giữ vị trí dẫn đầu trong các thị trường khách quốc tế. Hà Nội đón khoảng 461.438 lượt khách Trung Quốc có lưu trú, cho thấy dư địa lớn để Thủ đô tiếp tục khai thác và phát triển thị trường này.
Tuy nhiên, mục tiêu của Hà Nội không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng khách. Trong chương trình xúc tiến tại Bắc Kinh và Thiên Tân, thành phố xác định rõ định hướng thu hút dòng khách có khả năng chi tiêu cao tại Bắc Kinh, đồng thời mở rộng thị trường tại Thiên Tân, chú trọng các phân khúc nghỉ dưỡng và du lịch cao cấp.
Đây là bước chuyển đáng chú ý trong cách Hà Nội tiếp cận thị trường khách Trung Quốc. Thay vì xúc tiến theo diện rộng, Thủ đô từng bước phân tích đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm khách để xây dựng sản phẩm phù hợp, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị mà du lịch mang lại cho hệ sinh thái dịch vụ của thành phố.
Định hướng này được triển khai trong khuôn khổ “Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026-2027” và “Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh giai đoạn 2026-2030”.

Chiều 01/9/2026, tại Khách sạn Bắc Kinh Phi Thiên, Chương trình giới thiệu điểm đến du lịch Hà Nội – Việt Nam tại thành phố Bắc Kinh được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh; đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air); 14 doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành của Hà Nội cùng hơn 100 doanh nghiệp, đơn vị lữ hành tại Trung Quốc.
Tại chương trình, các đối tác được cập nhật những thông tin nổi bật về điểm đến Hà Nội, hệ thống sản phẩm du lịch, cơ sở hạ tầng, lưu trú, khả năng kết nối hàng không và các điều kiện phục vụ khách quốc tế.
Thông qua các video clip, hình ảnh và nội dung giới thiệu trực quan, Hà Nội quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc, thân thiện, an toàn, hấp dẫn và chuyên nghiệp, đồng thời giới thiệu nhiều sản phẩm thế mạnh về văn hóa, di sản, ẩm thực, trải nghiệm đô thị cùng những sản phẩm du lịch mới đang được phát triển.
Phát biểu tại chương trình, bà Quách Trúc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh đánh giá việc Hà Nội tổ chức hoạt động quảng bá tại Bắc Kinh là bước đi thiết thực nhằm tăng cường khai thác thị trường Trung Quốc và giới thiệu những giá trị đặc sắc của Thủ đô Việt Nam.
Theo bà Quách Trúc Thanh, chương trình cũng tạo không gian kết nối hiệu quả để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, vận tải, lưu trú, truyền thông… hai bên gặp gỡ, trao đổi và mở rộng hợp tác. Nhằm từng bước hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên, trong bốn tháng cuối năm 2026, Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh dự kiến tổ chức đoàn đại biểu tới Hà Nội để triển khai các hoạt động giao lưu, kết nối, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác du lịch giữa hai thành phố.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội khẳng định, Hà Nội luôn xác định Trung Quốc là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược xúc tiến du lịch quốc tế của Thủ đô.
Hà Nội mong muốn không chỉ thu hút thêm du khách Trung Quốc mà còn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất với các địa phương, thành phố lớn của Trung Quốc. Thông qua các hoạt động xúc tiến tại Bắc Kinh và Thiên Tân, thành phố kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên trực tiếp trao đổi, nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng sản phẩm phù hợp và mở rộng các chương trình tour liên kết.
Với tinh thần “Du lịch là cầu nối hữu nghị”, ông Nguyễn Trần Quang bày tỏ kỳ vọng các cuộc gặp gỡ, kết nối sẽ góp phần hình thành thêm nhiều sản phẩm, tour tuyến mới, thúc đẩy trao đổi khách và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp, doanh nghiệp hai bên có điều kiện tìm hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và xác định những hướng hợp tác phù hợp, qua đó tạo cơ sở để phát triển các chương trình du lịch có tính cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn thị hiếu của du khách.
Hoạt động xúc tiến tại Bắc Kinh, cùng việc tham gia Hội chợ Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Trung Quốc 2026 tại Thiên Tân, được kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường trao đổi khách và nâng cao mức độ nhận diện điểm đến Hà Nội tại thị trường Trung Quốc. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định định hướng chủ động xúc tiến tại các thị trường quốc tế trọng điểm, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết doanh nghiệp và từng bước nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thủ đô.
TTĐT
