Qua những giai điệu về lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội và những ca khúc hướng tới tương lai, chương trình mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gửi gắm niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng về một Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.
Tối 01/9/2026, tại khu vực Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Khúc hát tự hào” diễn ra trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026). Qua những giai điệu về lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội và những ca khúc hướng tới tương lai, chương trình mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gửi gắm niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng về một Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.
Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức, Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện.
Tham dự chương trình có các đại biểu: Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của 400 đại biểu Nhân dân các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh, các chương trình văn hóa, nghệ thuật nhân dịp những ngày lễ lớn của đất nước không chỉ góp phần phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân mà còn là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, bồi đắp niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận xã hội và quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Theo lãnh đạo phường Cửa Nam, với vị trí trung tâm của Thủ đô, nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc, những hoạt động như chương trình nghệ thuật hôm nay càng có ý nghĩa trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.
Từ những giá trị của lịch sử và văn hóa, chương trình “Hà Nội – Khúc hát tự hào” được xây dựng thành hai chương tạo nên một hành trình nghệ thuật từ ký ức mùa Thu độc lập, qua những vẻ đẹp văn hóa của Hà Nội, đến niềm tin và khát vọng về tương lai.
Chương I – “Hà Nội linh thiêng hào hoa” mở đầu bằng ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Lê Mây. Tiết mục đưa khán giả đến với một Hà Nội vừa anh hùng, bất khuất trong lịch sử, vừa thanh lịch, hào hoa trong đời sống hôm nay.

Mạch chương trình tiếp tục được nối dài qua “Xẩm Hà Thành: Chợ Đồng Xuân”, “Mùa xuân làng lúa làng hoa”, “Mùa xuân trên quê hương”, “Người mẹ Việt Nam”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Phố cổ” và “Hát văn Hà Nội hôm nay”. Sự đan xen giữa nghệ thuật chèo, xẩm, hát văn và các ca khúc về quê hương, đất nước tạo nên bức tranh nhiều màu sắc về Thăng Long – Hà Nội, từ những thanh âm dân gian, phố phường, mùa hoa đến tình yêu quê hương, đất nước.




Một điểm nhấn trong chương I là tiểu phẩm “Chuyến xe ôm ân tình” do NSND Lê Hùng đạo diễn. Qua những tình huống đời thường gần gũi, dí dỏm nhưng giàu suy ngẫm, tiểu phẩm kể câu chuyện về những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường nhưng vẫn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng chiến đấu và tình cảm sâu nặng dành cho đồng chí, đồng đội.

Nếu chương I là hành trình trở về với lịch sử và những giá trị văn hóa làm nên vẻ đẹp Hà Nội, thì Chương II – “Hà Nội – Khát vọng tương lai” mang đến sắc thái trẻ trung, hiện đại hơn. Các ca khúc “Giai điệu Tổ quốc”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Đi giữa trời rực rỡ”, “Xin chào Hà Nội của tương lai” và “Đến với con người Việt Nam tôi” mở ra hình ảnh một Hà Nội đang đổi mới, phát triển và hội nhập, đồng thời kế thừa những giá trị của Thủ đô nghìn năm văn hiến.




Qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Đức Thiện, Thanh Hằng, Mai Trang, Thanh Huyền, Xuân Trường cùng tập thể nghệ sĩ và Vũ đoàn, phần hai của chương trình tạo nên không khí tươi trẻ, giàu năng lượng. Những giai điệu về Tổ quốc, về Hà Nội hôm nay và Hà Nội của tương lai nối tiếp nhau, thể hiện niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của Thủ đô trong thời kỳ mới.

Khép lại chương trình là ca khúc “Đến với con người Việt Nam tôi”, với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ và Vũ đoàn. Không khí rộn ràng của tiết mục tạo nên điểm kết giàu sức lan tỏa, nối liền niềm tự hào về truyền thống với tình yêu đất nước và khát vọng hướng tới tương lai.

“Hà Nội – Khúc hát tự hào” không chỉ mang đến những phút giây thưởng thức nghệ thuật trong dịp Quốc khánh, mà còn tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị văn hóa được trao truyền với khát vọng phát triển của Thủ đô. Qua nghệ thuật, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ gần gũi, giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội, niềm tự hào dân tộc và tinh thần chung sức xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
PV
