Di sản – Bảo tồn

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình Vạn Xuân – Khai hội làng Hạ Mỗ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 26/02/2026 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Ô Diên long trọng tổ chức Lễ tổng kết công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử – kiến trúc nghệ thuật đình Vạn Xuân và khánh thành công trình; đồng thời khai mạc Lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ Xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hạ Mỗ qua các thời kỳ; cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình Vạn Xuân

Đình Vạn Xuân là nơi thờ Đức Thành hoàng Lý Bát Lang, con trai thứ tám của Lý Phật Tử – nhân vật lịch sử có công trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, dự án tu bổ đã được HĐND Thành phố Hà Nội phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Công trình khởi công tháng 8/2024, triển khai đúng quy định về di sản văn hóa và đầu tư xây dựng, hoàn thành 100% khối lượng, bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố gốc.

Song song với nguồn vốn đầu tư công, Tiểu ban Quản lý di tích và Ban kiến thiết đã đẩy mạnh xã hội hóa, vận động được 1.416 cá nhân, hộ gia đình phát tâm công đức với tổng số tiền hơn 590 triệu đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị như án gian, bộ ngũ sự, đỉnh đồng, đèn, bát hương…, góp phần hoàn thiện không gian thờ tự khang trang, trang nghiêm.

Trong không khí phấn khởi đầu Xuân, các đại biểu và Nhân dân đã tham dự nghi thức trống hội, văn nghệ chào mừng, cắt băng khánh thành và dâng hương tưởng niệm Thành hoàng làng cùng các bậc tiền nhân. Buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của cán bộ, Nhân dân thôn Hạ Mỗ; đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích, gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Song song với lễ tổng kết, Lễ hội truyền thống làng Hạ Mỗ Xuân Bính Ngọ 2026 cũng chính thức diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng Giêng (26/02/2026 – 01/3/2026) tại khuôn viên Đình Vạn Xuân. Phần lễ được tổ chức theo đúng phong tục cổ truyền với các nghi thức rước kiệu cỗ của các cụm dân cư, rước Thành hoàng từ Miếu về Đình và từ Đình lên Miếu, lễ dâng hương, tế nữ quan… bảo đảm trang nghiêm, thành kính.

Đan xen là các hoạt động phần hội phong phú như thi cờ tướng, chung kết cờ người, thổi cơm thi, nấu cháo se, đập niêu, đi cầu khỉ, bịt mắt bắt lợn, bắt vịt, nhảy sạp, hát quan họ trên thuyền… thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Đông đảo đại biểu và người dân về tham dự lễ khánh thành và khai hội làng Hạ Mỗ năm 2026

Việc hoàn thành công trình tu bổ gắn với tổ chức lễ hội truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn một di tích lịch sử quan trọng của địa phương mà còn tiếp tục bồi đắp bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mai Phương

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *