Lễ hội Đền Sái được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng với việc hoàn thành tu bổ đình Thụy Lôi đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân, nâng cao ý thức gìn giữ di sản, mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn giá trị truyền thống.
Sáng 27/2/2026 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xã Thư Lâm, Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh Lễ hội Đền Sái là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời khánh thành công trình tu bổ di tích đình Thụy Lôi và khai mạc Lễ hội Đền Sái năm 2026.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội và xã Thư Lâm.

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh trao Bằng ghi danh Lễ hội Đền Sái là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo và Nhân dân xã Thư Lâm
Lễ hội đền Sái gắn liền với đời sống tín ngưỡng, tâm linh và sinh hoạt văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư. Được hình thành từ lâu đời, gắn với tín ngưỡng thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần có vai trò đặc biệt trong tâm thức dân gian, được Nhân dân suy tôn là bậc thánh linh đã phù trợ vua An Dương Vương trong buổi đầu dựng nước.
Để tạ ơn, vua cho xây dựng đền thờ trên đỉnh núi Sái, đặt tên là Cung Kim Khuyết, đúc tượng thần Huyền Thiên Trấn Vũ và cấp ruộng tế để Nhân dân trong xã phụng thờ. Hằng năm, vào ngày 11 tháng Giêng, vua cùng triều thần đến núi Sái làm lễ bái yết. Tuy nhiên, để giảm gánh nặng cho Nhân dân, sau đó Vua đã giao cho dân làng thay mặt triều đình thực hiện nghi lễ với sáu chức danh đại diện, gồm: Đô tướng, Phó tướng, Thự vệ, Lưu thủ, Đề lĩnh và Tán lý. Từ đó, lễ hội rước Vua (nghi thức dân làng đóng vai Vua) được hình thành và trở thành phong tục lâu đời.

Đình Thụy Lôi là công trình kiến trúc nghệ thuật truyền thống, nơi thờ các vị thành hoàng làng và gắn liền với hệ thống truyền thuyết về vua An Dương Vương.
Việc Lễ hội Đền Sái được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng với việc hoàn thành tu bổ đình Thụy Lôi đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân và góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng, nâng cao ý thức gìn giữ di sản, mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn giá trị truyền thống.
Quỳnh Anh
