Lễ hội

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2026 khai mạc trang trọng tại Đền Hạ

Sáng 02/3/2026 (14 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Đền Hạ – Di tích lịch sử văn hóa quốc gia, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Ba Vì long trọng tổ chức Lễ Khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2026 trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Ba Vì; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; các vị thủ nhang Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng thuộc quần thể di tích thờ Đức Thánh Tản. Buổi lễ còn vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội; Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội; Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Du lịch và Tâm linh Quốc gia; Hiệp hội Du lịch Hà Nội; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; đại biểu tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các xã lân cận và đại diện Vườn quốc gia Ba Vì. Đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dự lễ, dâng hương, chiêm bái, tạo nên không khí linh thiêng, phấn khởi.

Chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu truyền thống tại lễ khai hội

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì Lê Văn Quân nhấn mạnh Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh là sinh hoạt văn hóa truyền thống tiêu biểu của địa phương, thể hiện lòng thành kính, tri ân Đức Thánh Tản – vị Sơn Thánh tối linh trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Lễ hội góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Ba Vì tới bạn bè, du khách gần xa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì Lê Văn Quân phát biểu khai mạc Lễ hội

Ngay sau diễn văn khai mạc là nghi thức đánh chiêng, đánh trống khai hội, chính thức mở màn chuỗi hoạt động văn hóa – tâm linh của mùa lễ hội năm nay. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng Nhân dân trang nghiêm thực hiện nghi lễ dâng hương tại chính điện, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nghi thức đánh chiêng, đánh trống khai hội
Nghi thức dâng hương tại Lễ khai hội

Trước thềm lễ khai hội, vào đêm 13 tháng Giêng, nghi lễ rước nước từ Sông Đà đã được tổ chức theo nghi thức truyền thống. Đoàn rước trong trang phục lễ nghi chỉnh tề, cờ hội rực rỡ, thực hiện nghi lễ lấy nước thiêng trong không gian trang trọng. Nước được cung rước về Đền Hạ để phục vụ các nghi thức tế lễ, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Nghi lễ rước nước không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa lâu đời của vùng đất Ba Vì.

Nghi lễ rước nước từ Sông Đà về Đền Hạ

Cùng với đó, trước ngày chính hội, Nhân dân các thôn trên địa bàn xã Ba Vì đã thành kính tổ chức dâng hương, dâng lễ tại Đền Hạ, bày tỏ lòng tri ân công đức Đức Thánh Tản và cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng. Các nghi thức được chuẩn bị chu đáo, thực hiện trang trọng, thể hiện sự gắn kết cộng đồng và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

Nhân dân các thôn trên địa bàn xã Ba Vì đã thành kính dâng hương, dâng lễ tại Đền Hạ

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như chương trình nghệ thuật chào mừng được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc truyền thống; đặc biệt là màn bắn pháo hoa lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội, tạo dấu ấn ấn tượng. Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như bóng chuyền hơi, bắn nỏ, kéo co… thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết.

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội

Lễ Khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2026 diễn ra an toàn, trang trọng và thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định giá trị của Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Hạ – điểm đến tâm linh tiêu biểu của vùng đất Ba Vì, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

BV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *