Tối 8/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.
Sự kiện được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời chào đón năm mới 2026.
Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng đông đảo tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu và đại diện các nhà xuất bản. Lễ trao giải cũng vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Giải thưởng Sách Quốc gia là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức và thẩm mỹ; có sức lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực cho đời sống xã hội. Qua 7 lần tổ chức, giải thưởng ngày càng khẳng định uy tín trong đời sống xuất bản, góp phần phát hiện và tôn vinh nhiều tác phẩm có giá trị học thuật, khoa học và văn hóa; đồng thời định hướng bạn đọc, lan tỏa văn hóa đọc và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành xuất bản.
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh vai trò của sách và văn hóa đọc trong việc bồi đắp tri thức xã hội, xây dựng nền tảng văn hóa và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đồng chí, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, văn hóa, tri thức và sách luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Đồng chí khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tri thức là nguồn lực phát triển, còn sách là nơi kết tinh trí tuệ, lưu giữ và truyền bá những giá trị tốt đẹp của dân tộc và nhân loại qua các thế hệ. Mỗi cuốn sách có giá trị không chỉ góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, phát triển con người Việt Nam toàn diện, mà còn kết nối quá khứ với hiện tại, gắn kết dân tộc với thế giới, góp phần hun đúc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời kỳ phát triển mới với kinh tế tri thức, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị ngành xuất bản tiếp tục nâng cao chất lượng tư tưởng, học thuật và giá trị văn hóa của mỗi tác phẩm; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản; phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong toàn xã hội, đặc biệt trong thế hệ trẻ; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản và dịch thuật.

Theo kết quả xét chọn của Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia, năm nay có 50 cuốn sách và bộ sách được vinh danh, gồm: 2 Giải A, 17 Giải B, 23 Giải C, 5 Giải Khuyến khích và 5 Giải Sách được bạn đọc yêu thích.
Ở hạng mục cao nhất, Giải A được trao cho cuốn Lịch sử Việt Nam bằng hình của nhóm tác giả Đông A (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm liên kết Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A) và bộ sách Lịch sử Văn minh thế giới (11 phần, 45 cuốn) của tác giả Will Durant, do nhóm dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến, Phan Thanh Lưu, Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh và Đỗ Lan thực hiện (Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Giáo dục IRED).
Giải thưởng Sách được bạn đọc yêu thích thuộc về Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai (Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân; Công ty cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam); Thư cho em của tác giả Hoàng Nam Tiến (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn và Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam); Tư duy mở của tác giả Nguyễn Anh Dũng (Nhà Xuất bản Dân trí, Công ty cổ phần S Books); Gánh gánh… gồng gồng… của tác giả Xuân Phượng (Nhà Xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh); Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen, họa sĩ Thăng Fly (Nhà Xuất bản Kim Đồng).



Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tiếp tục khẳng định vị thế của một giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, góp phần tôn vinh những giá trị tri thức, lan tỏa văn hóa đọc và bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội.
V.H
