Sáng ngày 25/2/2026 (mùng 9 tháng Giêng), Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Vật Lại long trọng tổ chức Khai hội truyền thống Đền Trúc Lâm xuân Bính Ngọ 2026 tại thôn Đồng Bảng.
Tham dự lễ khai hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo một số địa phương lân cận và các xã thuộc tỉnh Phú Thọ có đền thờ danh tướng Phùng Lân Hổ; cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, dự hội.

Lễ hội Đền Trúc Lâm được tổ chức thường niên vào ngày mùng 9 và 10 tháng Giêng nhằm tưởng nhớ công lao của danh tướng Phùng Lân Hổ (còn gọi là Lộc Hộ) – người con ưu tú của quê hương Đồng Bảng, đã có công giúp nhà Trần đánh thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất (1257–1258). Ghi nhận công đức to lớn ấy, vua ban sắc phong “Lân Hổ hầu Đô thống Đại vương thượng đẳng thần”, các triều đại sau tiếp tục gia phong, tôn vinh Ngài là bậc thượng đẳng thần được Nhân dân nhiều nơi thờ phụng.

Trải qua thời gian, Đền Trúc Lâm trở thành một trong những công trình thờ tự tiêu biểu, có kiến trúc cổ kính, uy nghiêm, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân địa phương. Tháng 3/1990, đền được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa – kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia, góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của di tích.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức với phần lễ gồm dâng hương, tế tam tuần, thể hiện lòng thành kính, tri ân công đức tiền nhân. Sau phần lễ là các hoạt động phần hội sôi nổi, phong phú như vật dân tộc, cờ tướng, tổ tôm, kéo co, nấu cơm thi và các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc.
Đặc biệt, môn vật truyền thống – nét đặc trưng gắn liền với lễ hội Đền Trúc Lâm – tiếp tục thu hút sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo Nhân dân và du khách. Không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, vật dân tộc còn thể hiện tinh thần thượng võ, trung thực và đoàn kết của người dân Đồng Bảng nói riêng, xã Vật Lại nói chung.

Lễ khai hội Đền Trúc Lâm xuân Bính Ngọ năm 2026 diễn ra trong không khí trang nghiêm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của quê hương, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư dịp đầu xuân năm mới.
BV
