Ngày 11/3, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức lễ hội 5 làng Mọc tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), lễ hội Đình Duệ Tú tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy), lễ hội làng Bát Tràng tại xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm).
Lễ hội 5 làng Mọc được tổ chức 5 năm một lần, quy tụ các làng: Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), Giáp Nhất, Cự Lộc, Chính Kinh và Quan Nhân (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Lễ hội có nguồn gốc từ tục kết chạ giữa năm làng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng. Đây cũng là dịp để người dân tưởng nhớ công lao của các vị thành hoàng làng, những người có công với dân, với nước.

Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 9 – 11/3 (tức từ 10 – 12/2 âm lịch). Lễ hội diễn ra trang trọng đúng nghi thức với quy mô hoành tráng. Phần Lễ đảm bảo tính quy mô với nghi thức Tế, Lễ với lòng thành kính và biết ơn các vị Công Thần đã phù trợ cho vật thịnh, Quốc thái dân khang, bốn mùa tươi tốt. Phần Hội đảm bảo vui tươi lành mạnh với các trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca, đã thu hút Nhân dân và du khách thập phương về dự. Các hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.
Tại quận Cầu Giấy, Đoàn kiểm tra đã làm việc với BTC lễ hội định Duệ Tú (phường Quan Hoa) nhằm đánh giá công tác tổ chức lễ hội. Năm nay, ngoài các hoạt động truyền thống, lễ hội còn đánh dấu sự kiện kỷ niệm 10 năm khôi phục Đình Duệ Tú.

Đình Duệ Tú là di tích lịch sử văn hóa thuộc phường Quan Hoa, có tên chữ là Quảng Khai tự. Đình được xây dựng vào thời Lê Trung Hưng (1533 – 1788), thờ 2 vị thần đã có công lớn bảo vệ đất nước là Cao Sơn đại vương và Chu lý đại vương. Đình Duệ Tú duy trì hai ngày lễ của hai vị thần, đó là ngày 12/2 âm lịch (ngày hóa của Cao Sơn đại vương) và ngày 15/8 âm lịch (ngày hóa của Chu Lý đại vương) để ghi nhớ công ơn của hai vị Thành hoàng có công với Nhân dân. Lễ hội đình Duệ Tú thể hiện tinh thần đoàn kết và sự đoàn tụ của người dân địa phương, để cùng nhau trở về với cội nguồn, trước các vị tiền nhân, nhằm tôn vinh công lao to lớn của đức Thành hoàng trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giữ gìn, xây dựng quê hương, đất nước, đồng thời cũng để cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hưng thịnh.
Lễ hội truyền thống Đình Duệ Tú được tổ chức hàng năm, nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới toàn thể Nhân dân những giá trị văn hóa truyền thống, động viên mọi người dân tích cực tham gia hưởng ứng, quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, góp phần vào công cuộc xây dựng và sự phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
Cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã làm việc với BTC lễ hội làng Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm). Lễ hội làng gốm Bát Tràng năm 2025 sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ 12 – 15/3) tại đình làng Bát Tràng với nhiều hoạt động mới mẻ, hấp dẫn. Lễ hội sẽ diễn ra với các nghi thức truyền thống như dâng hương, lễ tam sinh, lễ rước kiệu, lễ cấp thủy, lễ nhập thủy, lễ tế thần. Ngoài phần lễ, phần hội có các trò chơi dân gian, văn nghệ, giao lưu thể thao giữa các thôn. Điểm đáng chú ý năm nay, Ban Tổ chức sẽ tổ chức lễ công bố Quyết định Lễ hội làng Bát Tràng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đánh giá chung của đoàn kiểm tra, công tác chuẩn bị và tổ chức các lễ hội đã được các địa phương quan tâm một cách bài bản, đảm bảo đầy đủ các nghi thức truyền thống. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Qua quá trình kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương và ban tổ chức trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội nhằm góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Đoàn cũng đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ di sản, đảm bảo các lễ hội diễn ra trang trọng, an toàn, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng.
PV