Lễ hội

Lễ hội truyền thống Đình Ô Cách năm 2025

Sáng 12/4/2025 (tức ngày 15 tháng 3 năm Ất Tỵ), phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Đình Ô Cách năm 2025.

Lãnh đạo quận Long Biên cùng các đại biểu làm lễ dâng hương tại di tích Đình Ô Cách – Ảnh: Cổng TTĐTTP

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, nhiều hoạt động gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2025).

Đình Ô Cách được xây dựng từ thế kỷ XVI, là nơi thờ Thành hoàng làng Cao Sơn Đại Vương – một vị tướng thời Hùng Vương thứ 18 từng có công lớn trong việc giữ yên bờ cõi. Đây cũng là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của phường Đức Giang đã được xếp hạng Di tích Lịch sử – văn hóa cấp thành phố.

Theo truyền thuyết, Cao Sơn Đại Vương là vị tướng giỏi thủy chiến, trong một lần đi đánh giặc qua vùng đất Ô Cách xưa, đã dừng chân đóng quân, dẹp yên giặc loạn. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, ông cùng bảy đồng tử đã hóa trên núi Tung, được Nhân dân lập miếu thờ. Đến năm 1572, dưới triều Lê Anh Tông, miếu được đổi tên thành Đình Ô Cách, trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng của cộng đồng dân cư địa phương.

Chủ tịch UBND phường Đức Giang Lương Hồng Điệp phát biểu khai mạc Lễ hội – Ảnh: Cổng TTĐTTP

Lễ hội Đình Ô Cách năm 2025 diễn ra từ ngày 11 đến 13/4/2025 (tức 14 đến 16 tháng 3 năm Ất Tỵ) gồm các phần lễ và hội truyền thống đặc sắc. Trước Lễ khai mạc một ngày, các hoạt động khởi động lễ hội đã diễn ra sôi nổi: giao lưu bóng chuyền hơi, cờ tướng giữa các CLB, liên hoan văn nghệ, lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ… Đặc biệt, chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội và kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, tái hiện không khí hào hùng của lịch sử dân tộc.

Trong ngày hội chính (12/4), bên cạnh lễ dâng hương và tế lễ truyền thống, còn có các trò chơi dân gian như kéo co, thi đấu cờ tướng, đố vui có thưởng… thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Các đoàn thể, tổ dân phố cũng thi nhau trang trí kiệu, phục trang, biểu diễn văn nghệ, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ, đậm tình làng nghĩa xóm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc lễ hội – Ảnh: Cổng TTĐTTP

Ngày 13/4 – ngày cuối cùng của lễ hội diễn ra lễ rước Đức Thánh quanh địa bàn dân cư, lễ tạ và lễ dâng hương tại Đình Trạm – nơi thờ vọng các vị thần trong khu vực.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đức Giang Lương Hồng Điệp nhấn mạnh: Lễ hội truyền thống Đình Ô Cách không chỉ là dịp tri ân công đức tổ tiên, mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần đoàn kết, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương. Chính quyền địa phương luôn luôn ý thức phát huy giá trị của di sản này, gắn bảo tồn với phát triển văn hóa – du lịch một cách bền vững, thiết thực.

Linh Phạm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *