Ngày 11/5 tại Hồ Văn, khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã diễn ra tọa đàm “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia trong kỷ nguyên 4.0”. Tọa đàm được tổ chức bởi Ban Tổ chức dự án “Tao nhân tân thế” phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

“Tao nhân tân thế” là dự án truyền thông của nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền với mục tiêu định vị Văn Miếu – Quốc Tử Giám như một không gian văn hóa sống động, thân thiện với người trẻ, nơi các giá trị truyền thống và hiện đại có cơ hội gặp gỡ và đối thoại.
Câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của vị Tiến sĩ triều Lê – Thân Nhân Trung, người vâng mệnh vua Lê Thánh Tông soạn bài ký cho tấm bia Văn Miếu tại Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào năm Hồng Đức thứ 15 (1484), đã ăn sâu vào lịch sử Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của những cá nhân tài năng đối với sự thịnh vượng và sức mạnh của đất nước. Hiện nay, trước tác động to lớn của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng các nỗ lực chuyển đổi số sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cách nhìn nhận “hiền tài” đã chứng kiến nhiều sự thay đổi đáng kể. Tọa đàm “‘Hiền tài là nguyên khí của quốc gia’ trong kỷ nguyên 4.0”, được tổ chức với mục tiêu phân tích, đánh giá sự thay đổi trong cách nhìn nhận “hiền tài” từ thời phong kiến đến kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, một giai đoạn phát triển được đánh dấu bằng những tiến bộ khoa học – công nghệ vượt bậc.
Tại đây, các diễn giả đã mở ra những góc nhìn thú vị về sự chuyển dịch khái niệm “hiền tài” từ xưa đến nay, đồng thời tạo không gian đối thoại giữa các thế hệ về vai trò của người tài trong việc dung hòa phát triển công nghệ và gìn giữ bản sắc dân tộc.


Thông qua tọa đàm, Ban Tổ chức mong muốn gửi gắm tới người trẻ thông điệp, hãy tiếp tục trau dồi bản thân, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, giữ gìn và phát huy đạo đức công dân, sức trẻ, bản lĩnh Việt Nam để trở thành những “hiền tài”, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại sự kiện, các bạn trẻ đã cùng nhau trải nghiệm hành trình kết nối giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại qua những sản phẩm sáng tạo như bộ thẻ “Văn Miếu chi ngôn” tích hợp mã QR, bộ sticker đậm chất văn hóa và đặc biệt là truyện tranh AR “Chu Văn An và cậu học trò Thủy thần” – nơi các nhân vật lịch sử bước ra từ trang sách một cách sống động.


Chiều cùng ngày, trò chơi “Bảo vật hiền tài” dành cho du khách đến tham quan di tích đã đưa những kiến thức lịch sử vào hoạt động tương tác sôi động. Thông qua trò chơi, các bạn trẻ không chỉ được học mà còn được trải nghiệm di sản theo cách vừa học vừa chơi – một phương pháp hiệu quả để lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ số.
Qua các hoạt động đó đã cho thấy Văn Miếu – Quốc Tử Giám không chỉ là nơi lưu giữ quá khứ mà còn là không gian khởi nguồn cho những ý tưởng sáng tạo trong tương lai.
VM
