Đây là hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc hoàn thiện Hiến pháp – văn bản pháp lý quan trọng nhất của quốc gia.

“Việc lấy ý kiến phải bảo đảm dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, đồng thời tuân thủ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tiết kiệm nguồn lực. Quan trọng hơn, cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân tham gia góp ý”, văn bản nêu rõ.
Để đạt mục tiêu này, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Các quận, huyện, thị xã sẽ chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; mở chuyên mục lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử; đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan Đảng, đoàn thể.
Đặc biệt, người dân có thể trực tiếp đóng góp ý kiến qua ứng dụng VNeID, Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Chính phủ hoặc gửi văn bản trực tiếp đến cơ quan có trách nhiệm tổng hợp.
Thời gian lấy ý kiến sẽ kéo dài từ ngày 12 đến 25/5. Sau đó, chậm nhất đến ngày 26/5, các cơ quan, tổ chức, địa phương sẽ gửi báo cáo tổng hợp kết quả về Sở Tư pháp. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND Thành phố ban hành trước ngày 29/5 để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo chung.
Đặc biệt, Thành phố yêu cầu việc lấy ý kiến cần được thực hiện với các hình thức đa dạng, thích hợp, linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với thực tế ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý.
Ý kiến đóng góp của Nhân dân, các ngành, các cấp phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và phải được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp.
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng cao, việc chỉnh sửa Hiến pháp không chỉ đáp ứng đòi hỏi nội tại của tiến trình phát triển đất nước, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị, ý chí đổi mới, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc Việt Nam.
Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nhằm tạo cơ sở hiến định triển khai đồng bộ, thống nhất chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh. Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, quy định những nguyên tắc nền tảng về tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong Hiến pháp đều tác động trực tiếp đến đời sống chính trị, pháp lý và xã hội.
Bảo Trân
