Ngày 6/12, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Liên hoan “Thôn, Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu” thành phố Hà Nội năm 2025. Liên hoan được tổ chức như một lời tri ân tới các thôn, tổ dân phố đã đồng hành, góp sức và giữ vai trò nòng cốt trong chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phát biểu khai mạc chung khảo Liên hoan, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài khẳng định: Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều đổi mới về cơ cấu và phương thức quản lý, thì các thôn, tổ dân phố vẫn luôn là nền tảng của cộng đồng dân cư, là chủ thể giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì, lan tỏa và nâng cao chất lượng phong trào tại cơ sở. Đi qua từng nẻo đường Thủ đô, chúng ta thấy rõ dấu ấn của phong trào được thể hiện ở diện mạo thôn, tổ dân phố văn hóa đổi thay từng ngày, nơi ý thức, nếp sống văn minh, văn hoá ứng xử, cảnh quan môi trường… đã dần trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân. Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã trở thành một phần đời sống tinh thần của cộng đồng, là nền tảng để giữ gìn bản sắc, xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Với chủ đề “Gắn kết cộng đồng, Giữ gìn bản sắc, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, Liên hoan cấp Thành phố được tổ chức qua 02 vòng: Sơ khảo và Chung khảo. Vòng Sơ khảo được tổ chức từ ngày 05/11 đến ngày 08/11/2025 đã thực sự trở thành một ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô. Với 123 thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu, đại diện cho 126 xã, phường đã được ghi nhận bằng những con số ấn tượng: hơn 3.600 diễn viên quần chúng tham gia, trong đó Ban Tổ chức ghi nhận thành viên nhỏ tuổi nhất là 03 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất là 78 tuổi. 123 chương trình nghệ thuật được chuẩn bị công phu, phản ánh rõ nét tinh thần đoàn kết, sự gắn bó cộng đồng và những giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Sơ khảo Liên hoan đã phác họa một bức tranh sinh động, đa sắc về đời sống văn hóa cơ sở.

“Các đơn vị đã mang đến Liên hoan những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương như: tái hiện một phần Lễ hội Gióng của xã Sóc Sơn (là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại); nghệ thuật rối cạn xã Tế Tiêu, múa Trống Bồng của Tổ dân phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt; Múa Giảo Long của phường Việt Hưng; nghệ thuật tuồng truyền thống xã Thư Lâm; trình diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường xã Suối Hai… Mỗi tiết mục, mỗi hình thức trình diễn đều là sự kết tinh của di sản, của đời sống sinh hoạt cộng đồng lâu dài, thể hiện niềm tự hào với cội nguồn và quyết tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của các địa phương” – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết thêm.


Từ kết quả các phần trình diễn, mô hình tham gia và báo cáo thành tích của các đơn vị, Ban Giám khảo đã lựa chọn 20 thôn, tổ dân phố xuất sắc nhất – những đại diện tiêu biểu, nổi bật nhất bước vào vòng Chung khảo ngày. Đây là những tập thể thể hiện rõ sự chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.


Tại vòng Chung khảo, mỗi thôn, tổ dân phố tham gia 03 phần thi: Phần giới thiệu là video clip giới thiệu về xã, phường, thôn, tổ dân phố; thành tích đạt được trong phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hoá; về các thành viên tham gia liên hoan. Phần Tiết mục tham gia liên hoan gồm 01 tiết mục với hình thức tuỳ chọn, thể hiện tài năng, năng khiếu của các thành viên tham gia liên hoan; có chủ đề truyền tải thông điệp về gìn giữ, bảo vệ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương; ca ngợi quê hương, đất nước; tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả của phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hoá góp phần xây dựng, phát triển địa phương giàu mạnh. Phần Xử lý tình huống: bốc thăm và trả lời câu hỏi do giám khảo đặt câu hỏi tình huống.


Thông qua các phần thi, các đội đã mang đến Liên hoan nhiều tiết mục, câu chuyện, mô hình hay. Đây không chỉ là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực, trách nhiệm và tâm huyết của các địa phương mà còn góp phần lan tỏa tình yêu đối với di sản, khơi dậy ý thức gìn giữ nếp sống văn hóa trong cộng đồng, tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ để phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng, bền vững ngay từ cơ sở.

Liên hoan đã khép lại thành công với 02 giải Nhất thuộc về Thôn 5 (Xã Suối Hai) và Tổ dân phố Thượng 3 (Phường Tây Tựu). Cùng với đó, Ban Tổ chức đã trao 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 08 giải Khuyến Khích cùng nhiều giải phụ như: Giải đơn vị có chương trình thi sân khấu ấn tượng và có đầu tư; Giải đơn vị xây dựng báo cáo thành tích sáng tạo; Giải thành viên tham gia Liên hoan nhỏ tuổi nhất; Giải thành viên tham gia Liên hoan lớn tuổi nhất; Giải đơn vị có số lượng thành viên tham gia đông nhất.
Vy Vy
