Tin ngành

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện bộ Quy tắc ứng xử tại cơ sở

Triển khai từ năm 2017, đến nay 02 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trọng các cơ quan thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng được triển khai sâu rộng, gắn liền với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư. hưởng ứng và tham gia tích cực từ cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của các bộ Quy tắc ứng xử, vừa qua, UBND xã Đại Thanh tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” và “Thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc xã và Quy tắc ứng xử nơi công cộng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học”.

Hội nghị thu hút trên 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; lãnh đạo các thôn trên địa bàn, đại biểu nhân dân; chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên tham dự.

Hội nghị thu hút trên 150 đại biểu tham dự.

Những năm trước đây, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai với các trọng tâm như: Hướng dẫn công tác tổ chức, quản lý lễ hội và thực hiện bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền; những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý di tích; Hướng dẫn quy trình, thủ tục, trình tự xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn, Tổ dân phố văn hoá”; “Xã, phường thị trấn tiêu biểu” gắn với tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Từ phong trào đã xây dựng và nhân rộng các mô hình, giá trị văn hóa phù hợp, gắn bó chặt chẽ với đời sống của người dân; góp phần quan trọng chăm lo đời sống tinh thần cho người dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết của dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Năm 2025, toàn xã có 25.176/26.219 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 96%; 21/21 thôn đề xuất đạt thôn văn hóa (đang trong thời gian công khai). Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, nhất là thực hiện có hiệu quả tang văn minh, có 120/132 người mất hỏa táng đạt, đạt tỷ lệ; 90,9%.

Thông qua buổi tuyên truyền, người dân càng nắm vững hơn các quy định trong bộ quy tắc, triển khai phong trào theo hướng đi vào thực chất, trở thành nền nếp và gắn bó chặt chẽ với đời sống của người dân. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị.

Bảo Thoa

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *