Lễ hội

Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Sóc

Sáng 6/2, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố do đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra và làm việc tại di tích đền Sóc, nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội năm nay.

Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị lễ hội đền Sóc

Tại buổi làm việc, ông Đào Anh Tú – Giám đốc Trung tâm Quản lý Khu Du lịch – Di tích đền Sóc Sơn đã báo cáo khái quát công tác chuẩn bị lễ hội. Trung tâm đã chủ động phối hợp với xã Đa Phúc tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội, đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, khu di tích đang triển khai dự án tu bổ, tôn tạo; trước thời điểm khai hội sẽ tập trung tổng vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ khu vực di tích.

Để phục vụ công tác tổ chức lễ hội, Ban Tổ chức đã thành lập các tổ công tác tại 8 thôn, làng tham gia rước lễ; tổ chức hướng dẫn, tập huấn phục vụ công tác chuẩn bị. Kịch bản lễ hội được xây dựng theo đúng định hướng, tài liệu hướng dẫn của UNESCO, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, Ban Tổ chức lễ hội xác định rõ mục tiêu tổ chức lễ hội theo hướng an toàn, văn minh; đồng thời rà soát, quy hoạch lại các điểm hoạt động dịch vụ, tăng cường công tác điều tiết nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Ông Đào Anh Tú – Giám đốc Trung tâm Quản lý Khu Du lịch – Di tích đền Sóc Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh phần nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm, điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Đêm linh thiêng – Hào khí Thánh Gióng”, dự kiến diễn ra vào đêm mồng 7 tháng Giêng (Âm lịch) với khoảng 10.000 người tham dự. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Đức Phúc, biểu diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương – tiết mục từng giành giải Nhất cuộc thi âm nhạc Intervision 2025. Cùng với đó, Ban Trung tâm sẽ triển khai sản phẩm tour du lịch đêm, hướng tới xây dựng tour du lịch chất lượng, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách.

Cùng với công tác tổ chức, hoạt động tuyên truyền được Ban Tổ chức chú trọng đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức; tập trung phổ biến pháp luật về lễ hội, giới thiệu nguồn gốc lễ hội, di tích và nhân vật được thờ phụng; vận động thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua hệ thống truyền thanh, pano, băng rôn, tờ rơi, tờ gấp, mã QR; đồng thời niêm yết Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các điểm diễn ra lễ hội để Nhân dân và du khách biết, thực hiện.

Công tác quản lý lễ hội tiếp tục được tăng cường thông qua hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành; thường xuyên thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ, quản lý giá cả, tiền công đức, tiền lễ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ban Tổ chức cũng chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và tổ chức thu gom rác thải thường xuyên trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội đền Sóc đảm bảo diễn ra an toàn, văn minh

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố ghi nhận sự chủ động, nghiêm túc của chính quyền địa phương và Trung tâm Quản lý Khu Du lịch – Di tích đền Sóc Sơ trong công tác chuẩn bị lễ hội; đồng thời đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án nhằm đảm bảo lễ hội đền Sóc diễn ra an toàn, văn minh, đúng quy định, phát huy giá trị di sản văn hóa và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị lễ hội của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, lễ hội đền Sóc năm nay có nhiều nét mới, thể hiện rõ định hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; trong đó, sản phẩm tour du lịch đêm và chương trình nghệ thuật đã góp phần nâng tầm lễ hội.

Đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận tại buổi làm việc

Đồng chí lưu ý Ban Tổ chức cần chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp, lễ tân, đảm bảo đúng nghi thức. Rà soát đầy đủ 9 tiêu chí chung và 44 tiêu chí cụ thể tại “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” để thực hiện. Trong kế hoạch tổ chức lễ hội cần có sự phân công cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị. Việc giữ gìn các nghi thức, nghi lễ truyền thống cần được đặt lên hàng đầu; công tác trang trí ban thờ, các công trình di tích phải đảm bảo yếu tố truyền thống, không sử dụng các sản phẩm ngoại lai, hình thức không phù hợp. Việc treo cờ Tổ quốc, cờ hội cần tuân thủ đúng quy định, kích thước hài hòa với không gian di tích.

Bên cạnh đó, do cảnh quan khu di tích hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, còn một số hạng mục dở dang, Ban Tổ chức cần tập trung cao độ, huy động lực lượng để dọn dẹp, chỉnh trang trước khi lễ hội diễn ra. Công tác bố trí thùng rác cần hợp lý, đảm bảo việc thu gom thường xuyên. An ninh trật tự phải được quan tâm hơn nữa, nhất là tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, khu vực tiếp giáp hồ và các khu vực đang thi công.

Đối với chương trình nghệ thuật, đồng chí yêu cầu xây dựng phương án tổ chức chi tiết, phân chia rõ khu vực, bố trí đầy đủ lối thoát hiểm. Công tác phân luồng giao thông, trông giữ phương tiện cần được thống nhất, tổ chức phân luồng từ xa, quy định cụ thể các tuyến cấm đường, tránh ùn tắc, không để xảy ra tình trạng quá tải. Đồng thời, chú trọng lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn cho ô tô, xe máy, người đi bộ; triển khai mã QR giới thiệu di tích và các chương trình lễ hội; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, niêm yết công khai giá dịch vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm.

Lễ hội đền Sóc là lễ hội truyền thống lớn gắn với tín ngưỡng thờ Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương, được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc. Lễ hội năm nay dự kiến khai mạc vào ngày mồng 6 tháng Giêng (Âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc như giải Vật truyền thống, Cầu Húc, Kéo Mỏ, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia.

Hòa An

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *